Houthi nói Mỹ không kích nhà tù giam người di cư châu Phi ở Yemen

(CLO) Sáng 28/4, lực lượng Houthi ở Yemen cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc không kích nhắm vào nhà tù tại tỉnh Saada, nơi giam giữ khoảng 100 người di cư châu Phi, khiến nhiều người chết và bị thương.

Vụ tấn công xảy ra tại Saada, thành trì của Houthi. Đài al-Masirah của Houthi phát sóng đoạn video ghi lại hậu quả vụ nổ với hình ảnh xác chết, người bị thương la liệt, những bức tường bê tông vỡ vụn và những âm thanh cầu nguyện vang lên đầy ám ảnh giữa tiếng súng lẻ tẻ.

Một phóng viên của al-Masirah cho biết tại thời điểm đó có khoảng 100 người di cư đang bị giam giữ.

Dù con số thương vong chưa được xác nhận chính thức, nhưng hình ảnh được phân tích cho thấy dấu vết rõ ràng của một vụ nổ lớn tại hiện trường.

untitled(7).png
Địa điểm xảy ra cuộc không kích. Ảnh: Mapbox

Cuộc không kích ngay lập tức thổi bùng lo ngại về chiến dịch không kích "Rough Rider" mà Mỹ đang triển khai nhằm vào lực lượng nổi dậy, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân.

Một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ngay trước khi tin tức về vụ không kích rò rỉ cho biết: "Để bảo vệ an ninh hoạt động, chúng tôi hạn chế tiết lộ chi tiết các chiến dịch hiện tại hoặc sắp tới".

Lời nhắn nhủ ngắn gọn mà cứng như thép này cũng khẳng định quân đội Mỹ "rất thận trọng" trong từng bước đi, nhưng từ chối công bố thông tin về các mục tiêu bị đánh trúng.

Đằng sau bức màn khói lửa, câu chuyện đau lòng về người di cư châu Phi ở Yemen vẫn tiếp diễn. Hàng nghìn người Ethiopia và các quốc gia lân cận đã liều mình vượt biên vào Yemen để tìm đường sang Ả Rập Xê Út kiếm sống.

Vụ không kích hôm 28/4 khiến nhiều người nhớ lại bi kịch năm 2022, khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu từng tấn công một nhà tù Houthi ở Saada, làm ít nhất 87 người thiệt mạng và hơn 266 người bị thương, sau những đòn đáp trả từ Houthi bằng tên lửa và UAV vào UAE.

Trong diễn biến khác, Houthi thông báo các cuộc không kích đêm qua của Mỹ vào thủ đô Yemen đã giết chết ít nhất 8 người. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận họ đã tiến hành hơn 800 cuộc không kích riêng lẻ trong chiến dịch Rough Rider kéo dài hơn một tháng.

Theo tuyên bố, chiến dịch đã tiêu diệt "hàng trăm chiến binh Houthi và nhiều thủ lĩnh", đặc biệt là những người liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và UAV. Dù vậy, danh tính các nhân vật bị hạ gục vẫn được giữ kín.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: "Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục quyền tự do hàng hải và khả năng răn đe trên toàn khu vực".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: