Houthi tấn công đáp trả hai tàu sân bay Mỹ sau khi bị không kích ác liệt

(CLO) Houthi vừa qua tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào hai tàu sân bay của Mỹ là USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ và USS Carl Vinson ở Biển Ả Rập.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào bến cảng dầu mỏ Ras Isa do Houthi kiểm soát, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hoạt động trên tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN 75) và USS Carl Vinson (CVN 70). Video: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM)

Theo thông báo trên Telegram vào thứ Sáu (18/4), phát ngôn viên quân sự của Houthi cho biết đây là lần đầu tiên USS Carl Vinson bị nhắm mục tiêu kể từ khi tàu này đến Biển Ả Rập.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại đối với hai tàu sân bay. Trước đó, các tuyên bố của Houthi về việc tấn công USS Harry S. Truman cũng không ghi nhận tổn thất.

Sau cuộc không kích của Mỹ vào Ras Isa, Houthi còn phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công các tên lửa này.

Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Các cuộc tấn công quân sự liên tiếp của Mỹ vào Yemen, phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây thương vong cho người dân Hồi giáo, không chỉ khuyến khích chính quyền Israel tiếp tục các hành động tại Gaza và Bờ Tây, mà còn làm gia tăng bất ổn khu vực và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế”.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) trên X cho biết: “Lực lượng Mỹ đã hành động để phá hủy nguồn nhiên liệu của nhóm khủng bố Houthi..., cắt đứt nguồn thu nhập bất hợp pháp tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn khu vực suốt hơn một thập kỷ”.

Cuộc không kích vào Ras Isa đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào Houthi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mỹ bắt đầu các đợt không kích vào các mục tiêu Houthi từ ngày 15/3, nhắm vào các cơ sở vũ khí và trung tâm chỉ huy.

Trong khi đó, Houthi tuyên bố sẽ không dừng các hoạt động cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch tại Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: