Houthi tuyên bố tấn công trúng tàu Mỹ trên Biển Đỏ

(CLO) Phiến quân Houthi ở Yemen hôm thứ Sáu (19/1) tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một tàu Mỹ trên Biển Đỏ, sau khi Mỹ cũng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân này ở Yemen.

Houthi cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng “lực lượng hải quân của chúng tôi… đã thực hiện một hoạt động nhắm mục tiêu vào một tàu Mỹ” - được xác định là tàu Chem Ranger - “bằng một số tên lửa hải quân thích hợp”.

houthi tuyen bo tan cong trung tau my tren bien do hinh 1

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay Mỹ trên Biển Đỏ để tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen vào ngày 12/1/2023. Ảnh Quân đội Mỹ

Tuyên bố không đưa ra thời gian cũng như các chi tiết khác về cuộc tấn công mới nhất trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ này.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Houthi đã “phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm vào M/V Chem Ranger, một tàu chở dầu do Hy Lạp điều hành, mang cờ đảo Marshall” vào tối thứ Năm.

“Thủy thủ đoàn quan sát thấy tên lửa va chạm với vùng nước gần tàu. Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại cho con tàu”, tuyên bố cho biết, ngụ ý rằng tên lửa đã không hoàn toàn trúng mục tiêu.

Trước đó, vào thứ Tư vừa rồi, Houthi cũng đã tấn công tên lửa đạn đạo trúng tàu chở hàng Zografia thuộc sở hữu của Hy Lạp mang cờ Malta đang di chuyển ở Biển Đỏ, song không gây thiệt hại về người.

Đoạn video được camera tàu Zografia ghi lại khi bị tên lửa bắn trúng (nguồn: X/Status-6)

X

Việc Houthi tiếp tục tấn công chống lại các tàu trong và xung quanh Biển Đỏ đã dẫn đến các cuộc tấn công ở Yemen của lực lượng Mỹ và Anh. Mới nhất, Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết họ hôm thứ Sáu đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tên lửa chống hạm của Houthi đang chuẩn bị phóng vào Biển Đỏ.

"Lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và xác định rằng chúng gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ", tuyên bố cho biết.

houthi tuyen bo tan cong trung tau my tren bien do hinh 2

Hình ảnh tàu Chem Ranger. Ảnh: GI

Trang web Marine Traffic cho biết Chem Ranger là tàu chở hóa chất đi từ Ả Rập Xê Út tới Kuwait. Cơ quan an ninh hàng hải UKMTO của Anh, dù không xác định danh tính con tàu, cũng báo cáo về một sự cố ở khu vực tương tự, đồng thời cho biết thêm trong một bản tin rằng “tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn, tàu đang tiến tới cảng tiếp theo”.

Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở vùng biển xung quanh Yemen kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10 giữa Israel và Hamas, nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở Gaza.

Hoàng Anh (theo Reuters, PO, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: