Huế: Bắt đối tượng truy nã về tội chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Đức Lâm Huy, sinh năm 1997, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28/4/2023, Ngô Đức Lâm Huy đưa xe ô tô hiệu Elantra 75A-285.34 của Huy đến tiệm cầm đồ anh Lương Hoàng Nhật Nam, địa chỉ phường phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, thành phố Huế cầm cố, lấy số tiền 250 triệu đồng. Sau đó, Huy làm hợp đồng thuê lại xe này trong thời hạn 90 ngày.

img_1748595124063_1748596629330.jpg
Cơ quan CSĐT lấy lời khai, đối tượng truy nã Ngô Đức Lâm Huy.

Đến 22/5/2023, Huy lại đem xe ô tô Elantra 75A-285.34 đến một tiệm cầm đồ khác trên địa bàn phường Trường An, quận Thuận Hóa cầm cố, lấy 200 triệu đồng. Anh Nam phát hiện và làm đơn tố giác hành vi của Huy đến cơ quan Công an. Quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định truy nã đối với Huy và đến ngày 28/5/2025 đơn vị bắt giữ Huy trong lúc Huy đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: