Huế: Đình chỉ công tác 1 bác sỹ nghi gạ tình, đánh đập nữ sinh thực tập

Thứ hai, 23/09/2019 18:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua dư luận xôn xao nghi vấn về việc điều dưỡng D.H.T.T. của Bệnh viện Trung ương Huế bị nam đồng nghiệp là bác sỹ Ph. hành hung tại nhà riêng của bác sỹ này dẫn đến phải nhập viện vào ngày 17/9/2019.

Điều dưỡng D.H.T.T. điều trị tại Bệnh viện.

Điều dưỡng D.H.T.T. điều trị tại Bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương yêu cầu các khoa, phòng liên quan báo cáo nhanh vụ việc và tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sỹ Ph. và sau đó bác sỹ Ph. cũng đã có đơn xin nghỉ việc.

Được biết, bác sỹ Ph. là con trai của bác sỹ L.Q.T., đều công tác tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế. Ông T. có một phòng khám tư ở Quốc lộ 49 trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bác sĩ Ph. trước đó đã từng cầm dao đuổi chém bệnh nhân ở phòng khám tư của cha mình, lý giải rằng là hành vi tự vệ do người nhà bệnh nhân đến gây rối.

Bệnh nhân D.H.T.T. (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế lúc ngày 17/9/2019 trong tình trạng tỉnh táo, xây sát vùng mặt phải và bầm tím mắt phải

Sau đó bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức A cùng ngày. Đến ngày 20/9/2019 bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Mắt tiếp tục điều trị. Ngày 23/9/2019 bệnh nhân được xuất viện với tình trạng ổn định.

Mặc dù sự việc xảy ra ngoài Bệnh viện, tuy nhiên, hiện phía Bệnh viện đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc.

Quan điểm của Bệnh viện, nếu bác sỹ P. có hành hung đồng nghiệp hoặc có những hành vi không đứng đắn khác, kể cả ngoài Bệnh viện thì Bệnh viện cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Khi cơ quan điều tra có kết luận về vụ việc thì Bệnh viện sẽ tiếp tục thông báo đến quý cơ quan báo chí.

Bệnh nhân D.H.T.T. bị xây xát vùng mặt và bầm tím mắt phải.

Bệnh nhân D.H.T.T. bị xây xát vùng mặt và bầm tím mắt phải.

Như đã đưa tin, vào ngày 20/9, trên trang Facebook cá nhân tên H.L đăng tải dòng status với nội dung: “Ngày 18/9/2019, Cô sinh viên thực tập Thu Th. quê ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, bị BS. Ph. khoa Da liễu đánh nhập viện” cùng hình ảnh một cô gái và một người con trai bị che mặt".

Theo như status viết thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bác sĩ L.Q.H.Ph. (khoa Da Liễu) gạ tình cô sinh viên thực tập Thu Th. nhưng bị từ chối nên đã ra tay đánh người này phải nhập viện.

Ngày 22/9, thông tin từ Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang cử lực lượng thẩm tra, xác minh thông tin nam bác sĩ đánh đập một nữ thực tập sinh, gây thương tích phải nhập viện để điều trị, gây xôn xao dư luận.

Cái Văn Long

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống