Theo cáo trạng, tối 24/7/2025, tại nhà riêng ở kiệt 15/9/44 Hoàng Thị Loan (phường An Cựu, TP Huế), Nguyễn Khoa Thảo đã chuẩn bị dụng cụ, ma túy đá và rủ một số đối tượng cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra xác định, không chỉ tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy tại nơi ở, Thảo còn nhiều lần mua ma túy với số lượng lớn nhằm mục đích bán lại để kiếm lời. Từ đầu tháng 7/2025 đến khi bị bắt, Thảo đã nhiều lần giao dịch ma túy với các đối tượng khác, tổng khối lượng Methamphetamine bị phát hiện, thu giữ lên tới hơn 211 gam.
Cơ quan tố tụng xác định Dương Văn Hùng (SN 1996) là người nhiều lần bán ma túy cho nhóm của Thảo với tổng khối lượng hơn 85 gam Methamphetamine. Trong khi đó, Ngô Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Uy đã nhiều lần tham gia mua giúp ma túy cho Thảo và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khoa Thảo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm Dương Văn Hùng bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Uy bị tuyên phạt 11 năm tù và Ngô Gia Bảo bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bản án được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những đối tượng coi thường pháp luật, tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.