Huế yêu cầu di dời phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi

(CLO) Chính quyền địa phương ở TP Huế sẽ yêu cầu dời phù điêu vua Quang Trung, Thái Đức tại Miếu Đôi ra địa điểm khác, cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Ngày 19/9, UBND TP Huế đã có văn bản trả lời Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả xác minh việc dựng phù điêu và thờ vua Quang Trung, Thái Đức tại Miếu Đôi ở làng Dạ Lê Chánh, phường Thủy Vân.

Theo văn bản này, Miếu Đôi được hình thành vào khoảng thế kỷ XVII dưới thời Chúa Nguyễn, tổng diện tích 1.240 m2, trong đó có 2 miếu thờ với diện tích 22,4 m2 và tường rào 3 mặt với tổng chiều dài 46 m, đã xuống cấp.

hue yeu cau di doi phu dieu vua quang trung ra khoi mieu doi hinh 1

Tượng và phù điêu vua Thái Đức, vua Quang Trung tại Miếu Đôi. Ảnh: TNO

Miếu Đôi do Hội đồng Tộc trưởng làng Dạ Lê Chánh quản lý, thờ cúng; dân làng vẫn duy trì hương khói vào tháng 7 hằng năm, nhưng không biết vị nào được thờ ở miếu này.

Ngày 5/11/2022, Hội đồng Tộc trưởng làng Dạ Lê Chánh có thư đề nghị Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế tìm hiểu, nghiên cứu về Miếu Đôi thờ ai.

Ngày 24/6/2023, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế tổ chức tọa đàm và cho rằng Miếu Đôi là nơi thờ hai vò "hoa cái - xương sọ" anh em Nguyễn Nhạc (tức vua Thái Đức) và Quang Trung (Nguyễn Huệ).

Ý kiến phản biện của các nhà nghiên cứu tại buổi tọa đàm cho rằng cần phải thận trọng và tiếp tục nghiên cứu để có đủ chứng cứ xác định rõ ràng.

Vào đầu tháng 8/2023, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã vận động và đặt phù điêu 2 vị vua Thái Đức, Quang Trung tại Miếu Đôi. Bức phù điêu bằng đá cao 1,2 m, rộng 1,5m, sâu 0,2m, được đặt trên bệ đá cao 0,9 m, rộng 1,6 m, sâu 0,7 m; đồng thời làm lễ an vị phù điêu này.

Sau đó, Ban quản lý tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố và Trưởng làng chưa đồng tình với việc Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế tự ý dựng phù điêu mà không thông qua Ban đại diện làng, tổ dân phố và chính quyền, do chưa có kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan việc Miếu Đôi thờ ai.

Ngày 7/9, UBND phường Thủy Vân đã mời đại điện Hội đồng Tộc trưởng làng Dạ Lê Chánh, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố cùng một số cán bộ, công chức liên quan làm việc.

Các bên đã thống nhất quan điểm đề nghị UBND phường không đồng ý tổ chức hoạt động thờ cúng liên quan Hoàng đế Quang Trung; chỉ cúng lễ theo truyền thống và yêu cầu di chuyển phù điêu tạc 2 vị Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc ra khỏi khuôn viên Miếu Đôi; dừng các hoạt động liên quan vua Quang Trung tại Miếu Đôi cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

hue yeu cau di doi phu dieu vua quang trung ra khoi mieu doi hinh 2

Bài vị thờ vua Quang Trung mới đặt tại Miếu Đôi. Ảnh: QN

UBND TP Huế cũng cho biết, thời gian tới, phường Thủy Vân sẽ mời các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc và yêu cầu dời phù điêu ra địa điểm khác cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức tọa đàm để đánh giá cụ thể lịch sử và có kết luận về Miếu Đôi.

Trước đó, UBND phường Thủy Vân đã có văn bản báo cáo với UBND TP Huế đề nghị xác minh việc dựng tượng, phù điêu, tổ chức lễ giỗ cho vua Quang Trung tại Miếu Đôi khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường Thủy Vân cũng đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền có quyết định tạm thời di dời phù điêu cùng tượng vua Thái Đức và vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi khi chưa có căn cứ xác thực 2 vị vua này liên quan đến ngôi miếu.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: