Tại tuyến đê tả Hồng Hà II, một trong những tuyến đê xung yếu của tỉnh, nhiều dự án nâng cấp, tu bổ và xử lý sự cố đang được triển khai đồng bộ. Đối với đoạn từ K159+550 đến K160+000 thuộc địa phận xã Tân Thuận và đoạn từ K169+850 đến K171+450 thuộc xã Vũ Tiên, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Mặt đê đã hoàn thiện việc đắp đất, thảm bê tông nhựa và rải cấp phối đá dăm, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông lẫn công tác quản lý đê điều. Ngay gần đó, dự án sửa chữa hư hỏng từ K171+000 đến K180+000 cũng đạt gần 63% giá trị hợp đồng. Các đơn vị thi công đã hoàn thành đắp đất đê, xây tường chắn, đúc cấu kiện và đang tập trung lắp đặt tấm lát mái đê để sớm hoàn thiện mặt đê.
Đối với công trình xây mới cống Mộ Đạo tại xã Hồng Vũ, phần thân cống, tường cánh, đan cống và lắp đặt cánh van đã hoàn thành, đưa giá trị thực hiện đạt khoảng 65% khối lượng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 khẳng định thường xuyên bám sát hiện trường để đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng công trình và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa bão.
Không chỉ trên tuyến đê tả Hồng Hà II, không khí thi công cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều công trình trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh. Tại tuyến đê Hữu Hóa, dự án xây mới cống Đồng Đỗi đã cơ bản hoàn thành thân cống, tường cánh và hệ thống điện, hiện đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực ven biển. Trên tuyến đê cửa sông Hữu Trà Lý thuộc địa phận xã Đông Tiền Hải, công trình cống Định Cư đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng khi hoàn thành xong phần khoan phụt chống thấm, thân cống và lắp cánh van; nhà thầu đang tập trung gia cố mái kênh dẫn phía sông. Song song với đó, dự án nạo vét và kè chống sạt lở bờ kênh Hoàng Á Huy cũng đang triển khai nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất.
Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 12 công trình đê điều, thủy lợi thi công trong năm 2026. Dù gặp khó khăn do nguồn cung vật liệu khan hiếm và giá nhiên liệu biến động, ngành chức năng vẫn đang chủ động tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chủ đầu tư để đôn đốc các công trình trọng điểm, đồng thời yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 59 trọng điểm xung yếu về đê, kè, cống trên địa bàn toàn tỉnh trước mùa bão lũ.