Thủ tướng Orban tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các sắp xếp cho cuộc gặp tại Budapest giữa nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang được tiến hành tích cực. "Cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga đã diễn ra. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương!" ông viết trên Facebook hôm 17/10.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng tuyên bố rằng Moscow và Washington sẽ "không chậm trễ" bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa các nhà lãnh đạo, có thể được tổ chức tại thủ đô Hungary. Theo ông, đây "thực sự là một thời điểm rất quan trọng".
"Chúng tôi mong đợi được chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng sự tôn trọng, và tất nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo ông ấy có thể nhập cảnh Hungary, tiến hành các cuộc hội đàm thành công tại đây rồi về nước", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/10.
Là thành viên của ICC – cơ quan đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin hồi tháng 3/2023, Hungary từng tuyên bố rút khỏi tổ chức này. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, nước này vẫn là thành viên cho đến tháng 6/2026.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp ông Putin tại Budapest trong hai tuần tới, nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban duy trì mối quan hệ thân thiết với cả hai lãnh đạo, đồng thời thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.
Theo ông Orban, Budapest "hiện là nơi duy nhất ở châu Âu có thể tổ chức hội nghị như vậy" nhờ lập trường "kiên định" của Hungary về hòa bình.
Đầu năm nay, Hungary đã tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người cũng nằm trong lệnh bắt của ICC liên quan đến cuộc chiến ở Dải Gaza.