Quyết định này chính thức bác bỏ nỗ lực của phía bào chữa nhằm đình chỉ vụ án liên quan đến những cáo buộc về việc sát hại hàng nghìn người trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, được thực hiện trong suốt thời gian ông giữ chức Thị trưởng và sau đó là Tổng thống Philippines.
Trọng tâm của cuộc tranh chấp pháp lý này xoay quanh việc Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2018. Các luật sư của ông Duterte lập luận rằng tòa án không còn thẩm quyền đối với vụ việc vì quốc gia này không còn là thành viên của tổ chức. Tuy nhiên, các công tố viên đã phản bác thành công khi chứng minh rằng những tội ác bị cáo buộc diễn ra vào thời điểm Philippines vẫn là thành viên chính thức, điều này cho phép tòa án duy trì quyền điều tra và xét xử.
Vào tháng 10 năm ngoái, phiên tòa sơ thẩm của ICC đã đồng ý với quan điểm của phía công tố và các thẩm phán phúc thẩm hiện đã giữ nguyên quyết định đó. Tòa án không chỉ xác nhận thẩm quyền của mình mà còn bác bỏ yêu cầu của phía bào chữa về việc trả tự do ngay lập tức cho ông Duterte.
Thẩm phán chủ tọa Luz del Carmen Ibanez Carranza tuyên bố: "Sau khi bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo, hội đồng coi yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Duterte là không còn giá trị thực tế".
Ở tuổi 81, ông Rodrigo Duterte hiện phải đối mặt với ba tội danh liên quan đến tội ác chống lại loài người. Các cáo buộc này tập trung vào các vụ tiêu diệt các thành viên băng đảng trong chiến dịch chống ma túy khi ông còn là Thị trưởng Davao từ năm 2013 đến 2016, và tiếp tục trong nhiệm kỳ Tổng thống cho đến khi việc rút khỏi ICC có hiệu lực vào tháng 3/2019.
Hiện tại, các thẩm phán đang trong quá trình xem xét để xác nhận các cáo buộc đối với ông Duterte, đây là bước cuối cùng trước khi tiến tới một phiên tòa xét xử đầy đủ. Nếu các cáo buộc được xác nhận, đây sẽ là vụ án đầu tiên trong lịch sử ICC nhắm vào một cựu nguyên thủ quốc gia đến từ châu Á.
Ông Duterte đã bị giam giữ tại La Haye kể từ khi bị bắt tại sân bay Manila vào tháng 3/2025, mặc dù tòa án đã cho phép ông vắng mặt trong một phiên điều trần vào ngày 24/2 vừa qua do tình trạng sức khỏe tâm thần không đảm bảo.