Chiến dịch do đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88 thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia thực hiện, diễn ra đồng thời tại hai huyện Parigi Moutong và Poso từ khoảng 1h30 đến 3h30 sáng 6/5 theo giờ địa phương.
Theo người phát ngôn cảnh sát Indonesia Mayndra Eka Wardhana, 4 nghi phạm bị bắt tại Parigi Moutong với tên được viết tắt gồm A (43 tuổi), A (46), S (47) và DP (39). 4 người còn lại gồm R (32), AT (29), RP (32) và ZA (37) bị bắt tại Poso.
Các nghi phạm hiện đã được đưa về để thẩm vấn thêm. Cảnh sát cho biết họ nằm trong một mạng lưới ngầm liên quan đến MIT, tổ chức từng hoạt động tại khu vực Trung Sulawesi và có liên hệ với IS.
Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này bị cáo buộc phát tán nội dung cực đoan trên mạng xã hội, bao gồm video và các tài liệu tuyên truyền liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, đồng thời bị nghi liên quan đến một số hoạt động bạo lực khác.
Đáng chú ý, một nghi phạm bị bắt tại làng Tomoli Utara (Parigi Moutong) được người dân địa phương mô tả là người bán trái cây, sống bình thường và không có dấu hiệu khả nghi trước đó. Khi bị bắt vào khoảng 1h30 sáng, người này không chống cự. Cảnh sát sau đó thu giữ một số tang vật gồm dao rựa, điện thoại di động và thẻ ngân hàng tại nhà riêng.
Việc bắt giữ khiến cộng đồng địa phương bất ngờ vì người này chưa từng bị ghi nhận có hoạt động bất thường.
Cảnh sát Indonesia khẳng định chiến dịch nằm trong nỗ lực dài hạn nhằm kiểm soát chủ nghĩa cực đoan và đảm bảo an ninh quốc gia. Cuộc điều tra đối với 8 nghi phạm vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
MIT từng là nhóm vũ trang hoạt động bí mật tại Poso, có liên hệ với IS và bị cáo buộc liên quan nhiều vụ tấn công ở Indonesia. Nhóm này đã suy yếu mạnh sau các chiến dịch truy quét kéo dài, với các thủ lĩnh trước đây như Santoso và sau đó là Ali Kalora đều bị tiêu diệt trong các chiến dịch của lực lượng an ninh.