Indonesia đặt mục tiêu mở cửa đón khách nước ngoài vào tháng 11

Thứ tư, 15/09/2021 17:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Indonesia có kế hoạch bắt đầu mở cửa biên giới cho người nước ngoài vào tháng 11 sau khi 70% dân số mục tiêu của họ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết hôm thứ Ba (14/9).

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Budi Gunadi Sadikin cho biết ông đang áp dụng các bài học từ chiến lược được vương quốc Anh Anh áp dụng, kết quả cho thấy tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn.

Thời điểm 11 năm 2021 là lần đầu tiên một bộ trưởng cấp cao của Indonesia cam kết công khai về một mốc thời gian để mở lại biên giới của đất nước.

Chỉ những công dân nước ngoài có thị thực ngoại giao hoặc công tác, hoặc đủ điều kiện để được miễn trừ, mới được phép nhập cảnh vào Indonesia. Bộ trưởng Budi cho biết các hạn chế biên giới sẽ được nới lỏng hơn nữa khi 70% dân số mục tiêu đã được tiêm hai liều vắc xin.

indonesia dat muc tieu mo cua don khach nuoc ngoai vao thang 11 hinh 1

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cầm lọ vắc xin phòng bệnh AstraZeneca. Ảnh: REUTERS

Các bộ trưởng nội các cũng đã úp mở việc mở cửa trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, có điều không có mốc thời gian nào được ấn định.

Indonesia đã ghi nhận hơn 4,1 triệu ca nhiễm COVID và 139.000 ca tử vong cho đến hiện tại, nhưng số người được xét nghiệm dương tính đã giảm xuống. Con số trước đó đó là 31% vào cuối tháng Bảy và nay chỉ còn 2% vào thứ Ba 14/9.

Chính phủ Indonesia đã áp đặt các hạn chế xã hội từ đầu tháng 7, khi nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á bị tấn công bởi một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Á.

Sau đó, các nhà chức trách dần nới lỏng để cho phép các trung tâm thương mại, nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà máy hoạt động với công suất hạn chế và có điều kiện.

Hiện nước này đã tiêm vắc xin cho khoảng 25% dân số. Chương trình tiêm chủng của Indonesia đã bị cản trở bởi các vấn đề về phân phối và hậu cần cũng như do dự về vắc xin, nhưng chính phủ hy vọng hơn 140 triệu người sẽ được chủng ngừa hai lần vào tháng 3/2022 tới.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h