Indonesia đối phó với tình trạng thiếu oxy khi COVID tăng gấp 4 lần

(CLO) Indonesia đang phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát virus Corona tồi tệ nhất châu Á khi số ca mắc mới tăng gấp 4 lần trong một tháng, gây ra tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng ở một số khu vực.
Người dân xếp hàng để đổ đầy bình dưỡng khí khi Indonesia bị thiếu hụt nguồn cung cấp ôxy - Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng để đổ đầy bình dưỡng khí khi Indonesia bị thiếu hụt nguồn cung cấp ôxy - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Indonesia cấm người nước ngoài chưa tiêm phòng nhập cảnh

Indonesia ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục, đứng thứ ba thế giới

Indonesia lập chốt, ngăn di chuyển ở Jakarta và Bali trước sự bùng phát của COVID-19

Ít nhất 33 người đã chết tại một bệnh viện ở Yogyakarta khi nguồn cung ôxy của nó cạn kiệt vào cuối tuần và chính phủ hôm thứ Hai (5/7) đã yêu cầu các nhà sản xuất ôxy gửi tất cả nguồn cung cấp của họ đến các bệnh viện và phòng khám.

Hiện biến thể Delta rất dễ lây lan là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm trên toàn quốc.

Hôm thứ Hai (5/7), Indonesia báo cáo 29.745 ca nhiễm mới và 558 ca tử vong, cả hai con số đều là hồ sơ hàng ngày, sau khi chính phủ tuần trước áp đặt các hạn chế ngăn chặn virus mới ở thủ đô Jakarta, trên khắp Java và trên đảo Bali.

Các nhà thờ Hồi giáo, công viên, trung tâm mua sắm và nhà hàng đã bị đóng cửa tại các khu vực điểm nóng, trong khi các nhân viên không thiết yếu được yêu cầu làm việc tại nhà.

Bambang Harymurti, một nhà phân tích các vấn đề công cộng ở Jakarta, cho biết tình hình trên thực địa đang trở nên tồi tệ hơn.

“Nếu bạn nhìn xung quanh, nhiều bệnh viện hoặc đã đóng cửa vì quá tải, họ không thể nhận thêm bệnh nhân và họ đang yêu cầu mọi người hiến tặng oxy. Chính phủ đang yêu cầu mọi người không mua oxy vì các bệnh viện cần chúng”, ông nói.

“Và trên thực tế, các nhà chức trách cho biết cảnh sát có thể sẽ phải bố ráp nhiều nơi vào thứ Năm (1/7), nếu tình trạng mọi người tiếp tục xếp hàng để mua oxy và thuốc thiết yếu tiếp tục. Giá thuốc bây giờ cao ngất trời”.

Ca nhiễm cao gấp bốn lần

Quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới đã chứng kiến ​​số tiền hàng ngày của họ tăng gấp bốn lần trong vòng chưa đầy một tháng và con số của nó là 2,3 triệu trường hợp và 61.140 trường hợp tử vong.

Nhưng con số đó được nhiều người cho rằng là một con số thấp nghiêm trọng do thử nghiệm thấp và các biện pháp truy tìm kém.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Indonesia đang đứng trên bờ vực sụp đổ khi các bệnh viện kẹt cứng từ chối bệnh nhân, buộc các gia đình tuyệt vọng phải tìm kiếm bình dưỡng khí để điều trị cho người bệnh và sắp chết tại nhà.

Số lượng COVID chôn cất hàng ngày ở Jakarta tăng gấp 10 lần kể từ tháng 5 và bệnh nhân ngày càng chết trong tình trạng cách ly tại nhà.

Nhóm dữ liệu virus độc lập LaporCOVID cho biết ít nhất 269 người ở 10 tỉnh đã chết khi tự cách ly. Cơ quan y tế của Jakarta cho biết 45 người chết tại nhà riêng vào thứ Sáu (2/7).

Không có thống kê quốc gia chính thức về số ca tử vong do COVID tại nhà.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: