Bộ luật mới có thể hình sự hóa quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, như tình dục trước hôn nhân hay sống thử. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chỉ cha mẹ, vợ/chồng và con cái của những người bị tình nghi phạm tội mới có thể được phép tố cáo cho cảnh sát. Vì vậy, ông Hiariej cho biết điều này khiến người nước ngoài rất khó bị buộc tội.
Khách du lịch ngồi tại một nhà hàng trên Bãi biển Jimbaran ở Bali, Indonesia. Ảnh AP
Theo luật mới của Indonesia, quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể bị phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt 10 triệu rupiah (640 USD), trong khi sống thử có thể bị phạt tù 6 tháng hoặc phạt 10 triệu rupiah.
Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, Thứ trưởng Hiariej nói rằng bộ quy tắc mới đã làm dấy lên lo ngại vì nhiều người không hiểu các điều khoản về quan hệ tình dục trước hôn nhân và sống thử.
Ông Hiariej nói: “Hãy để tôi nhấn mạnh, du khách nước ngoài, hãy đến đây vì bạn sẽ không phải chịu điều khoản này”. Ông cho biết rằng bộ luật hình sự mới nhằm thay thế bộ luật hiện hành do chính quyền thuộc địa Hà Lan ban hành trước khi Indonesia giành được độc lập vào năm 1945.
Bộ luật mới có hơn 624 chương và đề cập đến nhiều vấn đề quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ông thừa nhận có một tỉnh không đồng tình với chương sống thử, cho rằng đó là chuyện riêng tư.
Nhưng ở tỉnh Tây Sumatra có đa số người theo đạo Hồi, cho rằng sống thử là làm suy yếu đạo đức và đi ngược lại giáo lý của đạo Hồi, một tôn giáo của đại đa số người Indonesia. "Bạn phải hiểu rằng chúng tôi đang ở một tình thế khó khăn", ông Hiariej nói.
Bali: Không kiểm tra tình trạng hôn nhân với du khách
Trong khi đó, Thống đốc Bali, tỉnh chủ yếu theo đạo Hindu, đã trấn an du khách đến thăm hoặc sống ở Bali, nói rằng họ không cần lo lắng về bộ luật hình sự mới.
Một bãi biển ở Bali. Ảnh: CNA
Trong một tuyên bố vào Chủ nhật, ông Wayan Koster nói rằng sẽ không có kiểm tra về tình trạng hôn nhân khi khách du lịch nhận phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ và spa.
Ông cũng cho biết sẽ không có cuộc kiểm tra nào về tình trạng hôn nhân được thực hiện bởi các quan chức Nhà nước hoặc các nhóm cộng đồng, đồng thời cho biết thêm rằng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của du khách trong thời gian họ ở Bali được đảm bảo.
Ông Koster cho biết: “Chính quyền tỉnh Bali đảm bảo rằng sẽ không có thay đổi chính sách nào liên quan đến việc ban hành bộ luật hình sự mới của Indonesia và đảm bảo sự thoải mái và riêng tư của du khách… Bali vẫn là Bali như thường lệ, rất thoải mái và an toàn khi đến thăm”.
Tuần trước, trưởng bộ phận du lịch của Bali cũng nói rằng các khách sạn sẽ không yêu cầu bằng chứng về hôn nhân. Ông Koster cho biết đã có những thông tin sai lệch về việc hủy đặt phòng khách sạn và chuyến bay do luật tình dục mới của Indonesia.
Ông nói thêm rằng dữ liệu từ các đại lý du lịch, hãng hàng không và lĩnh vực khách sạn cho thấy sự gia tăng số lượng du khách và các chuyến bay đến Bali từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
Huy Hoàng (theo CNA)