Indonesia dùng tàu làm trung tâm cách ly nổi cho bệnh nhân COVID-19

(CLO) Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, Indonesia đã dùng nhiều cách để dập dịch, như việc sử dụng tàu làm trung tâm cách ly nổi cho bệnh nhân COVID-19.
Indonesia sử dụng tàu làm trung tâm cách ly nổi cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

Indonesia sử dụng tàu làm trung tâm cách ly nổi cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Indonesia lần thứ hai kéo dài hạn chế COVID-19

Indonesia ca ngợi 'kỷ nguyên mới' cho các mối quan hệ với Mỹ

Indonesia kéo dài hạn chế COVID một lần nữa vì người tử vong vẫn ở mức cao

Con tàu này có tên là KM Umsini, từng chạy trên tuyến đường chở 2.000 hành khách giữa các thành phố đảo của Indonesia. Bây giờ, nó đã được biến thành một trung tâm cách ly cho bệnh nhân COVID-19 với các triệu chứng nhẹ, trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Delta của virus Corona có khả năng lây nhiễm cao.

Hơn 800 giường bệnh đã được lắp đặt và 60 nhân viên y tế thay nhau trực để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe.

Các bệnh nhân phải nằm cách ly 10 ngày, trong thời gian đó họ được kiểm tra sức khỏe định kỳ và có thể tham gia tập thể dục theo nhạc và câu cá từ boong tàu.

“Tôi chọn cách ly ở đây vì tôi nghĩ đây là điều độc đáo và là điều mới mẻ ở Makassar”, Một bệnh nhân, Mitha Andriyanti, cho biết. "Ngoài ra, vị trí cũng xa thành phố, vì vậy chúng tôi sẽ không lây lan virus Corona cho những người khác".

Indonesia, quốc gia đang trải qua một trong những đợt dịch bệnh COVID-19 tồi tệ nhất châu Á, đã triển khai hạn chế di chuyển trên các đảo Java và Bali từ đầu tháng 7 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, và kể từ đó đã mở rộng hạn chế sang các khu vực khác có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Một nhân viên mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khử trùng sàn trên boong của một con tàu chở khách, thuộc sở hữu của công ty vận tải quốc doanh PT PELNI, KM Umsini, Indonesia - Ảnh: Reuters

Một nhân viên mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khử trùng sàn trên boong của một con tàu chở khách, thuộc sở hữu của công ty vận tải quốc doanh PT PELNI, KM Umsini, Indonesia - Ảnh: Reuters

Các biện pháp hạn chế cứng rắn đã ảnh hưởng đến hơn 8,8 triệu người sống ở tỉnh Nam Sulawesi, nơi có thành phố cảng Makassar.

Theo cơ quan y tế Indonesia, Makassar đã ghi nhận ​​sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu tháng 7, dù họ cố gắng để ngăn nguồn lây lan với các hạn chế phương tiện di chuyển.

Thị trưởng Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto cho biết: “Chúng tôi ghi nhận có ít nhất 3.000 người mắc COVID-19 mà không có triệu chứng đang tự cô lập ở nhà, nhưng chúng tôi không thể tìm ra nhà của họ”.

"Điều này rất nguy hiểm, đó là lý do tại sao chúng tôi đang sử dụng cách ly nổi tích hợp này trên tàu Umsini như một phần trong nỗ lực của chúng tôi, trong khi chúng tôi tìm kiếm những người đó và thuyết phục họ đến cơ sở này", ông nói thêm.

Theo Worldometers, Indonesia ghi nhận 3.774.155 ca nhiễm và ca tử vong 113.664 kể từ đầu đại dịch. Nước này báo cáo trung bình có gần 30 nghìn ca nhiễm mới hàng ngày trong những tuần gần đây, đa số là các ca dương tính với biến thể Delta. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: