Indonesia kéo dài hạn chế COVID một lần nữa vì người tử vong vẫn ở mức cao

(CLO) Indonesia sẽ gia hạn các hạn chế đi lại chặt chẽ với các thành phố lớn ở đảo Java, Bali và các khu vực đông dân cư, khi số ca tử vong do COVID-19 tăng lên mặc dù số ca nhiễm mới giảm, chính phủ nước này cho biết hôm thứ Hai (3/8).
Một phụ nữ vừa tiêm vắc-xin COVID tại một nhà ga xe lửa ở Jakarta. © Reuters

Một phụ nữ vừa tiêm vắc-xin COVID tại một nhà ga xe lửa ở Jakarta. © Reuters

Bài liên quan

Indonesia kéo dài hạn chế COVID-19 bên ngoài đảo Java

Mỹ và Indonesia tổ chức chung các cuộc tập trận phòng thủ đảo lớn nhất

Indonesia kéo dài các hạn chế COVID-19 khẩn cấp đến ngày 2/8

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết trong một bài phát biểu vào tối thứ Hai (2/8) rằng quá trình đóng cửa một phần đã được thực hiện kể từ ngày 3 tháng 7 sẽ được kéo dài thêm ít nhất một tuần nữa.

"Mặc dù đã có những cải thiện nhưng sự gia tăng của các ca nhiễm mới vẫn cao. Chúng ta phải luôn cảnh giác để kiểm soát được tình hình", ông Widodo nói và cho biết thêm, "để giảm bớt gánh nặng của người dân từ những hạn chế trong việc di chuyển và các hoạt động kinh tế, chính phủ sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình phân phối viện trợ xã hội".

Indonesia trung bình hiện có 39.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong tuần qua, giảm so với mức cao nhất khoảng 50.000 vào giữa tháng Bảy. Theo số liệu của Đại học Oxford, mức trung bình trong 7 ngày của nước này hiện thấp hơn so với Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Tuy nhiên, số người chết hàng ngày ở Indonesia đáng báo động hơn, khi tăng lên mức trung bình 1.789 người trong tuần qua từ khoảng 1.000 người vào giữa tháng Bảy. Nước này hiện dẫn đầu thế giới về số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 trong tuần qua, tiếp theo là Brazil, Nga và Ấn Độ.

Hôm thứ Hai (2/8), nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã báo cáo 22.404 ca nhiễm mới và 1.568 ca tử vong, nâng tổng số lên 3,46 triệu ca nhiễm và 97.291 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến số ca tử vong cao là do nhập viện muộn và nhiều bệnh nhân không muốn được điều trị cho đến khi tình trạng của họ xấu đi.

Cơ quan giám sát LaporCovid-19 có trụ sở tại Jakarta gần đây đã báo cáo ít nhất 2.313 trường hợp tử vong do COVID-19 bên ngoài bệnh viện từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7, do các bệnh viện quá tải từ chối bệnh nhân.

Ông Sadikin cho biết, để nhân rộng các biện pháp khẩn cấp ở Java và Bali, chính phủ đang thành lập các lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo nguồn cung cấp ôxy ở một số tỉnh. Do hàng chục bệnh viện ở các tỉnh này thông báo tình trạng thiếu ôxy nên ông đã chỉ đạo chính quyền các khu vực mở thêm các cơ sở cách ly.

Tính đến thứ Hai (2/8), 20,9 triệu người Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ và 47,7 triệu người khác đã được tiêm mũi đầu tiên, tương ứng gần 8% và 18% dân số.

Ông Sadikin cho biết Indonesia đã nhận được khoảng 90 triệu liều vắc xin cho đến nay, phần lớn là của loại Sinovac của Trung Quốc. Quốc gia này dự kiến ​​sẽ nhận được hơn 70 triệu liều mỗi tháng trong tháng 8 và tháng 9 để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 1 triệu người mỗi ngày, so với hàng trăm nghìn liều mỗi ngày vào tháng Bảy.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: