Indonesia phê duyệt kế hoạch phát triển khí đốt 3 tỷ USD ở Biển Đông

(CLO) Indonesia đã phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi Tuna với tổng số vốn đầu tư ước tính là 3,07 tỷ USD, theo cơ quan quản lý dầu khí SKK Migas của nước này cho biết hôm thứ Hai (2/1).

Người phát ngôn của SKK Migas, Mohammad Kemal, cho biết mỏ khí đốt, nằm ở Biển Đông giữa Indonesia và Việt Nam, dự kiến sẽ đạt sản lượng cao nhất 115 triệu feet khối mỗi ngày vào năm 2027.

indonesia phe duyet ke hoach phat trien khi dot 3 ty usd o bien dong hinh 1

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna, giáp Biển Đông. Ảnh: Phủ Tổng thống Indonesia

Theo Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, khí đốt tự nhiên từ mỏ Tuna, được vận hành bởi một đơn vị địa phương của tập đoàn Harbour Energy, dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam bắt đầu từ năm 2026.

Các hoạt động năng lượng ở Biển Đông trong những thập kỷ gần đây của các nước thường xuyên gặp khó khăn, khi các dự án của Việt Nam, Malaysia và Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế bị các tàu hải cảnh hoặc hải giám của Trung Quốc cản trở.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với gần như toàn bộ Biển Đông khi viện dẫn các bản đồ lịch sử của chính họ, tuyên bố mà một tòa trọng tài quốc tế năm 2016 đã phán quyết là không có cơ sở pháp lý.

Vào năm 2021, Trung Quốc yêu cầu Indonesia ngừng khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong vùng lãnh hải mà cả hai nước đều coi là của mình. Các vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc vào vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, giữa Malaysia và Indonesia, đã đặt Jakarta vào tình trạng báo động.

Chính phủ Indonesia trong những tháng gần đây đã đưa một hạm đội hải quân lớn đến gần Quần đảo Natuna, sau khi đã bắt đầu xây dựng một căn cứ tàu ngầm vào năm ngoái. Nước này cũng công bố kế hoạch chi 125 tỷ USD cho vũ khí mới, bất chấp ngân sách quốc phòng bị thu hẹp.

Bùi Huy (theo Reuters, SCMP, Bloomberg)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: