Indonesia trục xuất 153 người Trung Quốc trong vụ lừa đảo 'tình yêu qua mạng'

(CLO) Indonesia đã trục xuất 153 công dân Trung Quốc vì liên quan đến đường dây lừa đảo tình cảm trực tuyến khiến hàng trăm nạn nhân mắc bẫy.

Các nghi phạm, trong đó có 5 phụ nữ, đã bị bắt vào tháng trước tại một khu công nghiệp ở Batam, gần Singapore, theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc.

indonesia truc xuat 153 nguoi trung quoc trong vu lua dao tinh yeu qua mang hinh 1

Các nghi phạm của đường dây lừa tình cảm trực tuyến ở Indonesia. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Trùm lừa đảo tiền điện tử Bankman-Fried vẫn phải ngồi tù

Cảnh sát Trung Quốc và Myanmar bắt 269 người trong vụ trấn áp lừa đảo qua mạng

Ông Trump lần thứ 4 bị buộc tội hình sự, với tội danh lừa đảo ở bang Georgia

Cảnh sát Trung Quốc cho biết những kẻ lừa đảo đã hoạt động từ đầu năm nay và nhập cảnh vào Indonesia bằng thị thực du lịch, sau khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp truy quét.

Hầu hết mục tiêu của nhóm lừa đảo là những người đồng hương ở Trung Quốc, bằng hình thức liên lạc qua internet và bị lừa chuyển tiền.

Các nghi phạm nữ bị buộc tội dụ dỗ các nạn nhân, yêu cầu họ thực hiện hành vi gợi dục trong khi gọi điện, trong khi các đồng phạm khác quay video.

Băng nhóm này sau đó bị cáo buộc đã tống tiền các nạn nhân, đe dọa tung clip lên mạng xã hội nếu họ từ chối trả tiền.

Các nghi phạm đã được dẫn độ về Trung Quốc, nơi chúng dự kiến sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

“Lừa đảo tình cảm là một loại tội phạm có tổ chức với số tiền đầu tư rất lớn. Lợi nhuận từ hình thức tội phạm này cũng rất lớn”, bà Krishna Murti, người đứng đầu cơ quan quan hệ quốc tế của cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết.

Cảnh sát cũng cho biết tổ chức này đã lừa các nạn nhân tổng số tiên lên tới 1,3 triệu USD, theo Benar News đưa tin.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc hồi tháng 8 cho biết các băng nhóm tội phạm đã buộc hàng trăm nghìn người ở Đông Nam Á tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, bao gồm việc lừa tình cảm, các hoạt động đầu tư không có thật và các kế hoạch đánh bạc bất hợp pháp.

Indonesia năm 2017 đã bắt giữ 419 công dân Trung Quốc có liên quan đến một đường dây lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Họ đã bị đưa về nước để đối mặt với cáo buộc sau hai tháng ngồi tù ở Indonesia và bị phạt 770 USD vì vi phạm thị thực du lịch.

Năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ 85 công dân Trung Quốc và 6 người Indonesia liên quan đến một vụ án tương tự.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: