Theo thông báo của Chính phủ Fiji, 2.016 người được chẩn đoán nhiễm HIV trong năm 2025. Nhà chức trách ước tính cứ 60 người trưởng thành tại nước này thì có một người sống chung với HIV. Trong cùng năm, 59 trẻ sơ sinh được sinh ra bị nhiễm HIV và 18 trẻ tử vong trước khi tròn một tuổi.
Giới chức Fiji cho biết việc mở rộng xét nghiệm đã giúp phát hiện thêm các ca nhiễm, tạo điều kiện để người bệnh được điều trị sớm hơn. Chính phủ nước này dự kiến mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ như xét nghiệm miễn phí, thuốc dự phòng, các chương trình giảm tác hại cho người tiêm chích ma túy và điều trị HIV.
Chính phủ Fiji đã thành lập một tiểu ban gồm năm bộ trưởng nhằm tháo gỡ các rào cản đối với hoạt động ứng phó. Nhà chức trách cho biết phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là hành vi bất hợp pháp và các dịch vụ hỗ trợ hiện được cung cấp trên toàn quốc.
Fiji có khoảng 900.000 dân và đang ghi nhận một trong những mức tăng ca nhiễm HIV mới nhanh nhất thế giới, theo Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS). Cơ quan này ước tính khoảng 9.100 người Fiji sống chung với HIV trong năm 2025, nhưng chỉ 39% biết tình trạng của mình và 22% được điều trị bằng thuốc kháng virus.
“Fiji đã nhận ra tính cấp bách của tình hình và đang tăng cường ứng phó. Đây cũng là lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng AIDS vẫn chưa kết thúc", Giám đốc điều hành UNAIDS, bà Winnie Byanyima, cho biết.
Theo UNAIDS, trong số các ca bệnh HIV có thông tin về đường lây truyền, hơn một nửa liên quan đến quan hệ tình dục và hơn 42% liên quan đến tiêm chích ma túy. Cơ quan này hoan nghênh kế hoạch của Chính phủ Fiji về triển khai chương trình cung cấp kim tiêm, bơm tiêm và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), giúp giảm nguy cơ nhiễm HIV.