Indonesia và Nga tập trận hải quân, Philippines diễn tập chiếm đảo ở Biển Đông

(CLO) Hải quân Indonesia và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày tại Biển Java, trong khi quân đội Philippines mở cuộc tập trận chiến đấu kéo dài hai tuần, bao gồm cả nội dung chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đông đang có tranh chấp.

Theo Hải quân Indonesia, hải quân nước này và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Java vào ngày 4/11.

Cuộc tập trận diễn ra cho đến ngày 8/11 tại Biển Java gần thành phố Surabaya của Indonesia, sau khi các tàu chiến Nga đến nơi vào ngày 3/11. Nga đã điều ba tàu chiến lớp corvette, một tàu chở dầu hạng trung, một trực thăng quân sự và một tàu kéo, theo hải quân Indonesia cho biết.

"Các tàu chiến Nga đã đến Indonesia từ xa và tiến hành các cuộc tập trận chung lần đầu tiên nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Nga, đặc biệt là giữa hải quân hai nước", chỉ huy Hải quân Indonesia Denih Hendrata cho biết.

indonesia va nga tap tran hai quan philippines dien tap chiem dao o bien dong hinh 1

Nga đã cử ba tàu chiến lớp corvette tham gia cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Java. Ảnh: Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Một đại diện của phái đoàn Nga cho biết cuộc tập trận được thiết kế để hải quân hai nước trao đổi kiến ​​thức.

Tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng với Nga khi ông tìm cách xây dựng mối quan hệ với mọi quốc gia như một phần trong chính sách đối ngoại không liên kết lâu đời của đất nước mình.

"Những cuộc huấn luyện này khá quan trọng đối với quân đội Indonesia, nhưng không phải điều gì bất thường. Gần đây, họ đã tiến hành một cuộc huấn luyện tương tự với các tàu Hải quân Đức", Trưởng văn phòng DW Châu Á - Thái Bình Dương Georg Matthes cho biết.

Cũng trong ngày 4/11, quân đội Philippines đã mở cuộc tập trận chiến đấu kéo dài hai tuần, bao gồm cả nội dung chiếm giữ một hòn đảo ở Biển Đông đang có tranh chấp.

Hơn 3.000 quân lục quân, hải quân và không quân Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận mà các quan chức quân đội Philippines cho biết không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Các cuộc diễn tập sẽ bao gồm tập trận bắn đạn thật sử dụng pháo binh và súng trường tấn công, cũng như các cuộc tập trận đổ bộ trên bãi biển. Tại Biển Đông, lực lượng Philippines sẽ mô phỏng việc chiếm quyền kiểm soát một hòn đảo, theo Đại tá quân đội Philippines Michael Logico cho biết mà không giải thích thêm.

Năm tới, lực lượng Mỹ và Philippines có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chiến đấu thường niên lớn nhất mang tên Balikatan, dự kiến ​​cũng sẽ bao gồm các cuộc diễn tập ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp.    

Ngọc Ánh (theo DW, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: