Iran bắt giữ người đoạt giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi

(CLO) Người đoạt giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi đã bị chính quyền Iran bắt giữ vào 12/12 khi đang tham dự lễ tưởng niệm một luật sư vừa qua đời.

Tổ chức của bà Mohammadi cho biết bà bị bắt giữ ở Mashhad, cách Tehran khoảng 680 km, trong một buổi lễ tưởng niệm Khosrow Alikordi, một luật sư nhân quyền qua đời hồi đầu tháng này.

Bà Mohammadi, 53 tuổi, vốn đang phải thụ lý án phạt tù, song được cho tại ngoại từ tháng 12 năm 2024 để điều trị sức khỏe ba tuần, nhưng thời gian tại ngoại đã kéo dài đến nhiều tháng.

Bà Mohammadi từng bị chính quyền Iran kết án 5 lần và bị bỏ tù 13 lần với nhiều tội danh khác nhau.

nobel.jpg
Người đoạt giải Nobel Hòa bình Narges Mohammadi. Ảnh: Nobel Prize

Thống đốc Mashhad, Hasan Hosseini, đã xác nhận vụ bắt giữ, mô tả đây là một biện pháp “phòng ngừa”. Tổ chức Narges cũng xác nhận vụ bắt giữ.

Việc bắt giữ Mohammadi diễn ra trong bối cảnh Iran siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động chống phá chính quyền. Quyết định bắt giữ này được cho rằng sẽ làm gia tăng căng thẳng vốn đã tăng cao giữa Iran và phương Tây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: