Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành ném bom

(CLO) Ngày 31/3, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mạnh mẽ nếu thực hiện lời đe dọa ném bom Iran mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.

"Sự thù địch từ Mỹ và Israel vẫn luôn tồn tại. Họ đe dọa tấn công chúng tôi, điều mà chúng tôi không nghĩ là có khả năng xảy ra, nhưng nếu họ gây ra bất kỳ hành động phá hoại nào, họ chắc chắn sẽ nhận được đòn đáp trả mạnh mẽ", ông Khamenei khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tìm cách kích động bất ổn trong nước, chính người dân Iran sẽ tự giải quyết.

iran canh bao se dap tra manh me neu my tien hanh nem bom hinh 1

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei phát biểu sau lễ cầu nguyện Eid al-Fitr để đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan linh thiêng, tại Tehran, Iran, ngày 31/3. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump hôm 30/3 nhắc lại yêu cầu Iran chấp nhận đề nghị đàm phán hạt nhân, đồng thời đặt ra thời hạn hai tháng để Iran đưa ra quyết định.

Tuần trước, Iran đã gửi phản hồi chính thức tới Mỹ, trong đó Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán trực tiếp nhưng sẵn sàng đối thoại gián tiếp theo chỉ đạo của Lãnh tụ Khamenei.

Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ phát biểu của ông Trump, khi người phát ngôn Esmaeil Baghaei viết trên mạng xã hội: "Một lời đe dọa công khai về 'cuộc ném bom' của một nguyên thủ quốc gia nhằm vào Iran là sự xúc phạm nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Bạo lực sinh ra bạo lực, hòa bình sinh ra hòa bình. Mỹ có thể lựa chọn hướng đi và chấp nhận hậu quả".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 – một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Sau đó, ông tái áp đặt toàn bộ các biện pháp trừng phạt, khiến Iran đẩy mạnh làm giàu uranium vượt xa giới hạn đặt ra trước đó.

Phương Tây cáo buộc Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân bằng cách nâng mức tinh khiết uranium lên mức có thể phục vụ chế tạo bom. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.

Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: