Ngày 4/5, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, tuyên bố an ninh tại eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Iran. Ông nhấn mạnh hoạt động đi lại an toàn qua khu vực này phải được phối hợp với phía Iran trong mọi trường hợp.
Theo ông Abdollahi, Iran sẽ “đáp trả nghiêm khắc và đáng tiếc” trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào, đồng thời cảnh báo các tàu thương mại và tàu chở dầu không nên đi qua eo biển mà không có sự phối hợp với lực lượng Iran để tránh rủi ro an ninh.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ triển khai chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” từ 4/5 nhằm “giải cứu” các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết sẽ hỗ trợ các tàu thương mại muốn “tự do đi lại” qua khu vực này.
Phản ứng trước kế hoạch trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Mỹ đã nhận ra rằng không thể đối thoại với Iran bằng “ngôn ngữ vũ lực và đe dọa”. Ông cho biết các cơ quan chức năng Iran đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh tại eo biển Hormuz.
Ông Baqaei nhấn mạnh tuyến đường này vốn an toàn cho hàng hải quốc tế trước ngày 28/2, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần buộc Mỹ chịu trách nhiệm vì đã khiến khu vực trở nên bất ổn. Ông cũng khuyến cáo các quốc gia khác không nên làm phức tạp thêm tình hình và kêu gọi ngăn chặn các hành động leo thang của Mỹ.
Theo phía Iran, các biện pháp kiểm soát hiện tại, bao gồm yêu cầu tàu thuyền phải xin phép trước khi đi qua eo biển, phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Iran cũng cho rằng các công ty vận tải biển hiểu rõ sự cần thiết phải phối hợp với cơ quan chức năng Iran để đảm bảo an toàn.
Giới chức Iran khẳng định họ coi mình là bên chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực can thiệp quân sự từ bên ngoài sẽ chỉ làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải và thương mại toàn cầu.