Trong một tuyên bố hôm 9/6, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết theo quy định của FIFA, mỗi liên đoàn tham dự World Cup được phân bổ 8% số vé của từng trận đấu để phân phối cho người hâm mộ thông qua các kênh chính thức.
Iran cho biết đã bắt đầu bán vé cho ba trận đấu của đội tuyển này tại vòng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập - đều diễn ra trên đất Mỹ - sau khi nhận được hạn ngạch vé. Một số cổ động viên cũng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuẩn bị sang Mỹ theo dõi giải đấu.
Tuy nhiên, liên đoàn cho biết số vé được phân bổ sau đó đã bị thu lại. "Trong một động thái bất ngờ, hạn ngạch vé dành cho Liên đoàn Bóng đá Iran đã bị thu hồi và trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp dù chỉ một vé cho người hâm mộ đội tuyển quốc gia", tuyên bố nêu rõ.
Liên đoàn Bóng đá Iran cho rằng quyết định này đi ngược tinh thần của các giải đấu quốc tế cũng như nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự.
Cơ quan này đồng thời kêu gọi FIFA và các đơn vị tổ chức World Cup 2026 đảm bảo tính trung lập, công bằng và tuân thủ các quy định hiện hành để tạo điều kiện cho người hâm mộ Iran được tiếp cận vé xem các trận đấu của đội tuyển.
Tranh cãi về vé là diễn biến mới nhất liên quan đến sự tham dự của Iran tại World Cup 2026. Trước đó, Iran cho rằng Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho khoảng 15 thành viên và quản lý trong đoàn, khiến họ không thể nhập cảnh.
Những căng thẳng gần đây cũng khiến Iran quyết định chuyển địa điểm đóng quân chuẩn bị cho World Cup từ thành phố Tucson của Mỹ sang Tijuana ở Mexico, gần biên giới Mỹ.
Theo lịch thi đấu, Iran sẽ ra quân gặp New Zealand tại Los Angeles ngày 15/6, sau đó tiếp tục đối đầu Bỉ tại cùng địa điểm ngày 21/6 và gặp Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.