Iran chấp nhận bồi thường vụ bắn nhầm máy bay Boeing 737 của Ukraine

(CLO) Tehran đã đồng ý trả tiền bồi thường cho sự cố bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine hồi tháng 1/2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết hôm thứ Năm.
Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Iran chấp nhận bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Iran chấp nhận bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine - Ảnh: Reuters

"Iran đồng ý trả tiền bồi thường cho máy bay, nhưng việc thực hiện vấn đề này sẽ mất thời gian và có nhiều khía cạnh khác nhau từ quan điểm kỹ thuật và pháp lý", Mousavi nói, theo hãng tin nhà nước IRNA.

Vào sáng 8/1/2020, máy bay Boeing 737 của Ukraine rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay Imam Khomeini của Iran. Toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 167 hành khách và 9 thành viên tổ bay.

Sau khi kết thúc quá trình điều tra, Teheran đã chấp nhận trách nhiệm đối với thảm kịch này, và ông Mousavi lưu ý rằng "nhiều hành khách" trên máy bay bị rơi là công dân Iran, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán bồi thường với công dân Ukraine sẽ tiếp tục.

Trước đó, các báo cáo cho thấy Ukraine và phái đoàn Iran ở Kiev đang đàm phán về việc bồi thường cho vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay dân dụng của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tai nạn máy bay dân dụng của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Nhận xét về thảm kịch này, Tehran sau đó nói rằng chiếc máy bay đã bị bắn nhầm sau khi nhân viên quân đội nhầm lẫn nó với một mục tiêu thù địch.

Sự cố bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine xảy ra đúng ở thời điểm căng thẳng nhất giữa Iran và Mỹ.

Trước đó, quân đội Mỹ ám sát Thiếu tướng, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Qasem Soleimani ngày 3/1/2020, Tehran được dự báo sẽ tiến hàng cuộc tấn công trả đũa.

Quân đội Iran được cho đã tiến hành các cuộc không kích vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. 

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: