Tin thế giới ngày 31/7: Trump đề nghị hoãn bầu cử Tổng thống

(CLO) Tổng thống Trump nêu khả năng hoãn bầu cử; Trung Quốc tố Mỹ khơi nguồn chiến tranh lạnh vì bầu cử; Hong Kong cấm 12 người tham gia ứng cử là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Trump nêu khả năng hoãn bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng hoãn cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới vì đại dịch, dù quyền quyết định nằm trong tay Quốc hội.

"Hoãn bầu cử cho đến khi người dân có thể bỏ phiếu đúng cách, an toàn và đáng tin cậy thì sao nhỉ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter. Ông cũng nhắc lại việc bỏ phiếu qua thư có thể dẫn tới gian lận trong bầu cử, thông tin từng bị Twitter đánh dấu cảnh báo trước đó.

Ông Trump từng tuyên bố không công nhận các kết quả bỏ phiếu qua thư, điều cực kỳ cần thiết trong mùa dịch này.

Ngay lập tức hành động này của ông đã vấp phải sự phản đối của Hạ viện Mỹ, với đa số nằm trong tay đảng Dân chủ đối lập.

Đề xuất của Trump được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ báo cáo kinh tế Mỹ giảm 32,9% trong quý hai. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1947 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vốn dựa trên khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ giữa đại dịch.

Chuyên gia bầu cử, Kyle Kondik của đại học Virginia nói rằng hành động này của ông Trump có thể nhằm đánh lạc hướng các cử tri khỏi thông tin xấu về nền kinh tế.

"Việc ông Trump đề xuất hoãn bầu cử có vẻ là trong những bước đi nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những con số GDP được công bố trước đó", ông Kondik viết trên Twitter.

Trung Quốc tố Mỹ "khơi mào" chiến tranh lạnh vì bầu cử

Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming. Ảnh: Reuters

Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming. Ảnh: Reuters

Hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh mới mới vì “một số chính trị gia nước này đang tìm kiếm vật tế thần nhằm củng cố sự ủng hộ trước cuộc bầu cử Tổng thống”. 

Ông Trump đã tố Trung Quốc lợi dụng thoả thuận thương mại song phương, cũng như không trung thực trong các thông tin về đại dịch Covid-19.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Liu Xiaoming nhấn mạnh Mỹ đã bắt đầu một cuộc chiến thương mại và không ai là người thắng cuộc theo chiều hướng này.

"Không phải Trung Quốc trở nên quyết liệt hơn, mà là phía bên kia của Thái Bình Dương đang thúc đẩy một cuộc chiến tranh lạnh, vì thế chúng tôi buộc phải đáp trả", ông nói.

"Họ đang cố biến Trung Quốc thành vật tế thần. Họ muốn đổ lỗi cho Trung Quốc Chúng ta đều biết năm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ”, ông cho hay.

Ông không nhắc tới tên hai ứng viên, chỉ nói rằng một số chính trị gia đang làm điều này để nhận được sự ủng hộ của cử tri.

"Họ làm mọi thứ, kể cả việc coi Trung Quốc như kẻ thù. Có lẽ, họ nghĩ mình cần một kẻ thù, cần một cuộc chiến tranh lạnh nhưng chúng tôi không hứng thú. Chúng tôi luôn nói với Mỹ rằng Trung Quốc không phải là kẻ thù, mà là bạn và là đối tác”, ông Liu nói.

12 người Hong Kong không được tranh cử

Joshua Wong cầm danh sách 12 người bị cấm tham gia tranh cử. Ảnh: Reuters

Joshua Wong cầm danh sách 12 người bị cấm tham gia tranh cử. Ảnh: Reuters

Hong Kong thông báo Joshua Wong và 11 ứng viên khác không đủ điều kiện tham gia tranh cử vào cơ quan lập pháp Hong Kong vào tháng 9 tới vì thông đồng với lực lượng nước ngoài và chống đối việc áp dụng luật an ninh mới.

Ngoài Joshua Wong, những người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ không chính thức cũng bị cấm tham gia bầu cử.

Hành động này tới 1 tháng sau khi luật an ninh mới Hong Kong được thông qua và chính thức có hiệu lực.

Phía chính phủ Hong Kong cũng cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm các ứng viên bị loại trong tương lai. Thậm chí, cuộc bầu cử có thể bị hoãn lại nếu như đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố này.

Joshua Wong bày tỏ phản đối trên mạng xã hội Twitter, cho rằng quyết định này đã "bỏ qua suy nghĩ của người dân Hong Kong và đe dọa quyền tự quyết của thành phố".

Theo quy định về bầu cử sau năm 1997, thời điểm Hong Kong được trao trả về Trung Quốc, một nửa trong 70 ghế của Hội đồng Lập pháp được bầu trực tiếp. Những ghế còn lại sẽ được bầu bởi các cộng đồng kinh doanh và các nhóm ủng hộ sự ổn định của Hong Kong.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: