Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran được hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời cho biết Tehran sẽ chuyển lời phản hồi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận.
Sau đó, ông Trump nói với tờ The New York Post rằng vẫn còn quá sớm để tính tới các cuộc gặp mặt trực tiếp nhằm ký kết thỏa thuận. Tổng thống Mỹ đồng thời gây áp lực lên Tehran bằng tuyên bố trên mạng xã hội: “Nếu họ không đồng ý, thì cuộc ném bom sẽ bắt đầu”.
Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một nguồn tin từ Pakistan và một nguồn tin khác liên quan đến quá trình đàm phán đã xác nhận thông tin ban đầu về một bản ghi nhớ gồm 14 điểm được đề xuất nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.
Theo các nguồn tin, thỏa thuận này sẽ được tiếp nối bằng các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và nhất trí về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Các báo cáo về khả năng đạt được thỏa thuận đã khiến giá dầu toàn cầu giảm mạnh, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 11% xuống còn khoảng 98 đô la Mỹ một thùng. Giá cổ phiếu toàn cầu cũng tăng vọt và lợi suất trái phiếu giảm xuống.
“Giả sử Iran đồng ý thực hiện những gì đã thỏa thuận, điều này có lẽ là một giả định lớn, thì cơn thịnh nộ huyền thoại sẽ chấm dứt, và cuộc phong tỏa hiệu quả cao độ sẽ cho phép eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả, bao gồm cả Iran”, ông Trump nói trong bài đăng của mình.
Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ đã tạm dừng một chiến dịch hải quân kéo dài hai ngày nhằm mở lại eo biển bị phong tỏa, với lý do đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran phản hồi lại bằng cách nói rằng nếu "các mối đe dọa" của Mỹ chấm dứt, việc đi qua eo biển sẽ khả thi với những điều kiện mới mà Tehran đưa ra.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, người đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, không đề cập đến những phát ngôn mới nhất của ông Trump nhưng cho biết nước ông đang chờ đợi “một thỏa thuận công bằng và toàn diện”.