Iran đe dọa chặn hành lang trong thỏa thuận Azerbaijan - Armenia

(CLO) Ngày 9/8, Iran cảnh báo có thể chặn hành lang do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất trong thỏa thuận hòa bình mới đây giữa Azerbaijan và Armenia.

Theo truyền thông Iran, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Akbar Velayati tuyên bố nước này sẵn sàng ngăn chặn mọi thay đổi địa chính trị: "Hành lang này sẽ không trở thành con đường của Trump, mà là nghĩa địa cho lính đánh thuê của ông ấy".

Cố vấn Akbar Velayati cũng nhấn mạnh các cuộc tập trận quân sự ở tây bắc Iran cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm của nước này trong việc ngăn chặn bất kỳ thay đổi địa chính trị nào.

hanh lang
Giữa Iran, Azerbaijan và Armenia có một đường biên giới được gọi là "Hành lang Zangezur" giúp Azerbaijan kết nối trực tiếp với vùng lãnh thổ tách rời Nakhchivan.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hoan nghênh thỏa thuận này như “một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực”, nhưng cảnh báo về bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào gần biên giới Iran có thể “gây tổn hại đến an ninh và sự ổn định lâu dài của khu vực.”

Azerbaijan và Armenia ngày 8/8 ký tuyên bố chung tại Nhà Trắng nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Hành lang Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) dài khoảng 40 km sẽ chạy qua miền nam Armenia, giúp Azerbaijan kết nối trực tiếp với vùng lãnh thổ tách rời Nakhchivan và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ được độc quyền phát triển hành lang này, mà Nhà Trắng cho rằng sẽ thúc đẩy xuất khẩu năng lượng.

Đại sứ Azerbaijan tại Anh Elin Suleymanov khẳng định: "Chương thù địch đã khép lại, giờ là lúc hướng tới hòa bình lâu dài". Ông nói thỏa thuận cuối cùng chỉ còn vướng một điều kiện: Armenia phải sửa hiến pháp, bỏ tuyên bố chủ quyền với Nagorno-Karabakh.

Nga, đồng minh truyền thống của Armenia, đề xuất rằng các giải pháp nên được các nước trong khu vực, với sự hỗ trợ của các nước láng giềng như Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện để tránh “những kinh nghiệm đáng buồn” từ các nỗ lực hòa giải của phương Tây ở Trung Đông.

Xung đột Azerbaijan-Armenia bùng phát từ cuối thập niên 1980 khi Nagorno-Karabakh (vùng ly khai của Azerbaijan do người Armenia chiếm đa số) tuyên bố độc lập. Năm 2023, Azerbaijan giành lại toàn quyền kiểm soát, khiến 100.000 người Armenia di tản.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: