Iran đe doạ làm giàu uranium nhiều hơn trước khi ký thoả thuận JCPOA

Thứ sáu, 17/01/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ tiếp tục làm giàu uranium nhiều hơn cả trước khi ký thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với các cường quốc thế giới năm 2015.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran hiện đang làm giàu uranium nhiều hơn. Ảnh: Reteurs

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran hiện đang làm giàu uranium nhiều hơn. Ảnh: Reteurs

"Chúng tôi sẽ làm giàu uranium nhiều hơn cả trước khi đạt được thỏa thuận. Áp lực tăng lên đối với Iran nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình'' - AP dẫn lời ông Hassan Rouhani. Lời tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Anh, Pháp và Đức tuyên bố kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.

Vào ngày 14/1, Anh, Pháp và Đức đã bất ngờ kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp JCPOA. Việc này chỉ thực hiện được khi một hoặc nhiều nước ký kết nghi ngờ có sự không tuân thủ thỏa thuận, rốt cuộc có thể dẫn tới việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cân nhắc có tái áp đặt các lệnh cấm vận chống Tehran hay không.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã ngấm ngầm đe dọa áp thuế nhập khẩu 25% đối với các mặt hàng xe hơi của Anh, Pháp và Đức nếu họ từ chối lên án các hành động của Tehran, viện dẫn các hiểm họa đối với an ninh quốc gia Mỹ. - Washington Post đưa tin.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Al Arabiya

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Al Arabiya

Washington cho biết ủng hộ quan điểm ba nước trên, đồng thời yêu cầu tiếp tục gia tăng thêm áp lực ngoại giao và kinh tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson thì đề nghị một thỏa thuận toàn diện mới cần được đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thay thế thỏa thuận năm 2015.

Trong khi đó, Nga cho rằng cáo buộc của các nước Châu Âu có thể là dẫn đến nguy cơ leo thang mới.

Bình luận về các thông tin trên, Ngoại trưởng Iran Zarif cho rằng ba nước châu Âu đã "bán đứng" phần còn lại của thỏa thuận JCPOA để tránh hứng đòn trừng phạt từ Washington. Ông Zarif tin Mỹ đang "bắt nạt" những nước này.

Ông Zarif cho rằng ba nước này đã vi phạm JCPOA vì Anh, Pháp, Đức hiện không mua dầu mỏ từ Iran và tất cả các công ty của họ đã rút khỏi thị trường quốc gia Hồi giáo.

Hoàng Long (theo AP, Sputnik)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h