Quốc hội Mỹ phản đối đề xuất bổ sung 200 tỷ USD cho cuộc chiến ở Iran

(CLO) Đề xuất của quân đội Mỹ về việc bổ sung 200 tỷ USD ngân sách cho cuộc chiến ở Iran đã đối mặt với sự phản đối gay gắt tại Quốc hội nước này hôm 19/3.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa đã đặt câu hỏi về tính cấp thiết của khoản tiền này, sau khi những khoản phân bổ quốc phòng khổng lồ đã được thông qua vào năm ngoái.

Một quan chức Mỹ đã xác nhận báo cáo từ tờ Washington Post về việc Bộ Chiến tranh Mỹ đề nghị Nhà Trắng phê duyệt yêu cầu hơn 200 tỷ USD để trình lên Quốc hội Mỹ nhằm tài trợ cho các hoạt động quân sự tại Iran. Mặc dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chính thức gửi yêu cầu này tới Thượng viện và Hạ viện, nhưng chính quyền của ông đã làm rõ rằng con số này có thể còn thay đổi.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 19/3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ quay lại Quốc hội và làm việc với các thành viên ở đó để đảm bảo rằng chúng tôi được tài trợ thích đáng cho những gì đã thực hiện, cũng như cho những gì chúng tôi có thể phải làm trong tương lai".

Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.
Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Những số liệu ban đầu cho thấy đây sẽ là cuộc chiến tốn kém nhất của Mỹ kể từ sau các cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan. Các quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ rằng chỉ riêng 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến Iran đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD. Các cuộc thăm dò dư luận cũng chỉ ra rằng cuộc chiến này không nhận được sự đồng thuận cao từ công chúng, khi chỉ có khoảng một phần tư người dân Mỹ ủng hộ.

Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát trước đó đã phê duyệt mức ngân sách kỷ lục cho quân đội kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Tháng trước, Tổng thống Trump đã ký ban hành Đạo luật Phân bổ Quốc phòng năm tài chính 2026 với ngân sách khoảng 840 tỷ USD. Ngoài ra, vào mùa hè năm ngoái, bất chấp sự phản đối từ phe Dân chủ, một dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế sâu rộng bao gồm 156 tỷ USD cho quốc phòng cũng đã được thông qua.

Phe Dân chủ hiện đang đặt câu hỏi về lý do Lầu Năm Góc cần thêm tiền trong khi các dịch vụ xã hội, viện trợ nước ngoài và nhiều chương trình khác vừa bị cắt giảm. Họ khẳng định rằng phần lớn người Mỹ phản đối cuộc chiến và không muốn tiền thuế của mình phục vụ cho chiến tranh, trong bối cảnh đời sống của người dân Mỹ đang sụt giảm vì giá cả tăng cao do chính cuộc chiến ở Trung Đông.

Trong một bài phát biểu tại Hạ viện, nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal của bang Washington nhấn mạnh: "Chúng tôi vừa nghe tin Lầu Năm Góc đang đưa ra yêu cầu thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến này. Làm thế nào chúng ta có thể chi trả cho khoản đó? Điều này hoàn toàn lố bịch".

Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen từ Maryland tuyên bố yêu cầu này là không thể chấp nhận được đối với các thành viên Quốc hội. Trên mạng xã hội X, ông viết: "Cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến này, bảo vệ quân đội của chúng ta, cứu mạng thường dân... Tôi hoàn toàn nói không".

Thậm chí, một số đồng minh Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng tỏ ra ngạc nhiên trước con số đang được xem xét. Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách, chia sẻ với các phóng viên tại Đồi Capitol vào tối ngày 18/3 rằng bà vẫn chưa được thông báo về yêu cầu bổ sung 200 tỷ USD này.

Bà nhận định rằng tổng số tiền này cao hơn đáng kể so với những gì bà dự đoán, nhưng bà vẫn chưa nắm rõ các khoản chi tiết cụ thể. Thượng nghị sĩ Collins cũng cho biết bà có thể sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc điều trần công khai về đề xuất ngân sách khổng lồ này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: