Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh trên MXH X rằng: "Các điều kiện của chúng tôi đã rõ ràng, và bất kỳ bước đi nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Chỉ có một giải pháp đàm phán mới có thể đưa họ thoát khỏi thế bế tắc này".
Đề xuất hòa bình được Iran trình lên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York thông qua các bên trung gian Qatar, vạch ra lộ trình đếm ngược 7 ngày để khai thông eo biển Hormuz và tạm dừng các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận trong khu vực, bao gồm cả Lebanon. Đổi lại, phía Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, miễn trừ các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ và giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng.
Kế hoạch này cũng nêu rõ nếu Mỹ chấp thuận, các bên có thể khởi động các cuộc đàm phán rộng lớn hơn về những chủ đề cùng thống nhất, bao gồm việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và cho phép các thanh tra viên hạt nhân của Liên hợp quốc quay trở lại kiểm tra.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Tehran khẳng định nước này sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến quyền làm giàu uranium. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố Tehran sẵn sàng đối thoại nhưng sẽ không chấp nhận sự đe doạ hay cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh: "Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước áp lực, đe doạ và các đợt tấn công".
Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chính thức lên tiếng bác bỏ kế hoạch này vào ngày 26/9. Ông Trump quả quyết: "Tôi bác bỏ đề xuất của họ". Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết ông Trump vẫn nghi ngờ khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và dự báo chiến dịch không kích sẽ được khôi phục sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11. Ông Trump thậm chí còn đăng tải trên nền tảng Truth Social hình ảnh bản đồ eo biển Hormuz đã được đổi tên thành "Trump Strait" (Eo biển Trump).
Dù Tổng thống Mỹ đưa ra những phát ngôn công khai cứng rắn, Ngoại trưởng Araghchi cho biết các bên trung gian vẫn chưa chính thức chuyển giao văn bản bác bỏ từ phía Washington, do đó Tehran vẫn đang chờ thông báo chính thức để đưa ra quyết định.
Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel hiện đã bước sang tháng thứ 7, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm suy yếu lực lượng quân sự thông thường cùng nền kinh tế Iran, đồng thời khiến dòng chảy dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn nặng nề.