Tờ WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã nói với các cố vấn rằng ông dự kiến Mỹ sẽ khôi phục lại chiến dịch ném bom vào lãnh thổ Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Dù đại diện phía Mỹ trước đó từng mô tả các cuộc trao đổi qua trung gian là "tích cực và mang tính xây dựng", Tổng thống Trump vẫn duy trì sự hoài nghi riêng rằng Tehran sẽ không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ Washington.
Đề xuất hòa bình mới nhất được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gửi tới chính quyền Mỹ thông qua các bên trung gian Qatar bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Theo kế hoạch này, Iran cam kết sẽ khởi động đếm ngược 7 ngày để mở lại eo biển Hormuz và tạm dừng chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.
Phát biểu tại Liên hợp quốc vào ngày 25/9, ông Araghchi khẳng định: "Nếu có sự nghiêm túc từ phía Mỹ để đi đến một thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, mọi thứ hiện đã được chuẩn bị sẵn sàng". Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Iran không chấp nhận sự cưỡng ép, đe dọa hay hăm dọa, và Iran sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền của mình dưới áp lực".
Đổi lại việc khai thông tuyến hàng hải chiến lược Hormuz, Tehran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, giải tỏa khoản tài sản bị đóng băng ước tính ít nhất 12 tỷ USD, đồng thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Mặc dù đề xuất nêu rõ hai bên có thể bước vào các cuộc đàm phán rộng lớn hơn về chương trình hạt nhân ngay sau đó, một quan chức cấp cao của Iran khẳng định nước này sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến quyền làm giàu uranium. Trong khi đó, các quốc gia đồng minh vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út và UAE lại đang hối thúc Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân và trừng phạt kinh tế nhằm ép Iran phải ký kết một thỏa thuận toàn diện hơn.
Tình trạng bế tắc ngoại giao này đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo ngay sau đó. Giá dầu thô Brent đã bật tăng hơn 4%, vượt mốc 105 USD mỗi thùng do lo ngại nguồn cung qua tuyến đường biển quan trọng này tiếp tục bị gián đoạn kéo dài.
Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các đợt không kích của Mỹ và Israel đã bước sang tháng thứ bảy, làm suy yếu nền kinh tế Iran và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương mại hàng hải thế giới. Dù hai bên từng đạt được bản ghi nhớ tại Pakistan vào ngày 17/6 để tạm dừng chiến sự, thỏa thuận đã nhanh chóng sụp đổ do những tranh chấp phát sinh về trình tự thực thi và các tuyến đường di chuyển trên biển.