Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 để sớm mở cửa trở lại

Một đợt bùng phát của Omicron đã dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm kỷ lục ở thủ đô và khắp Nhật Bản vào tháng 2, đợt bùng phát dịch chết người nhất của quốc gia này cho đến nay. Tuy nhiên, Tokyo chỉ ghi nhận 10.221 trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào thứ Tư, giảm 13,6% so với một tuần trước đó.

nhat ban se do bo cac han che covid 19 de som mo cua tro lai hinh 1

Người dân ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trận động đất mạnh tấn công Nhật Bản, ảnh hưởng hàng triệu người

Các ngân hàng Nhật Bản đột nhiên nắm giữ "đòn bẩy" lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc

Nhật Bản tăng hình phạt các hành vi lăng mạ và xúc phạm trên mạng

Hàn Quốc nói Triều Tiên 'bắn đạn không xác định' về phía biển Nhật Bản

Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo rằng các hạn chế bán khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 21/3 và đất nước sẽ từ từ trở lại bình thường, vì các ca nhiễm mới đã giảm đáng kể.

Ông nói: “Từ giờ trở đi, đây sẽ là thời kỳ mà chúng tôi mang lại cuộc sống bình thường nhiều nhất có thể trong khi vẫn duy trì sự thận trọng tối đa và đảm bảo an toàn và an ninh".

Sau khi khởi đầu chậm chạp, chương trình tăng cường vắc xin Covid-19 của chính phủ đã được đẩy nhanh, với khoảng 71% dân số cao tuổi dễ bị tổn thương của Nhật Bản đã được tiêm liều thứ ba.

Tình trạng hạn chế khẩn cấp hiện đang được áp dụng ở 18 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, tập trung vào việc giới hạn giờ làm việc cho các quán ăn và các cơ sở kinh doanh khác.

Các quan chức ở quận phía tây Osaka đã xem xét yêu cầu gia hạn các hạn chế do số người nhập viện cao, nhưng cuối cùng quyết định không gia hạn. Các biện pháp này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành dịch vụ.

Ông Daiju Aoki, nhà kinh tế trưởng Nhật Bản tại UBS SuMi TRUST Wealth Management, cho biết: “Một lượng nhu cầu dịch vụ nhất định sẽ được giải phóng nếu các hạn chế được dỡ bỏ vì các hộ gia đình hiện có khá nhiều tiền tiết kiệm và thời điểm này trùng với kỳ nghỉ xuân”.

Làn sóng Omicron hiện tại vẫn chưa kết thúc và các biến thể mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng các hạn chế, được sử dụng nhiều lần trong hai năm đại dịch, đã mất tác dụng, giáo sư Hitoshi Oshitani của Đại học Tohoku cho biết.

Ông Oshitani, cố vấn chính về chương trình ứng phó đại dịch của chính phủ, cho biết: “Chúng ta cần có một chiến lược khác để ngăn chặn sự lây lan trong giai đoạn này".

Theo các phương tiện truyền thông, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã dự kiến ​​sẽ thông báo nới lỏng hơn nữa các hạn chế biên giới bằng cách dỡ bỏ hạn ngạch lượt khách nhập cảnh hàng ngày.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: