Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2025 đối với vấn đề hạt nhân

(CLO) Iran tuyên bố năm 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng trong vấn đề hạt nhân của nước này, khi họ chuẩn bị đối mặt với khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng lại chính sách "áp lực tối đa".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 28/12 phát biểu tại Bắc Kinh nhấn mạnh: "Năm 2025 sẽ là một năm quan trọng đối với vấn đề hạt nhân của Iran". Ông cho biết vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc.

iran nhan manh tam quan trong cua nam 2025 doi voi van de hat nhan hinh 1

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ, Iran và một nhóm của các cố vấn từ nhiều quốc gia họp bàn vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, tại Lausanne, Thụy Sĩ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Năm 2018, ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà người tiền nhiệm Barack Obama ký kết với Iran. Theo thỏa thuận này, Iran cam kết hạn chế làm giàu uranium để đổi lấy việc Mỹ và Liên hợp quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Giới lãnh đạo Iran lo ngại rằng ông Trump có thể tăng cường áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ – trụ cột của nền kinh tế Iran – đồng thời ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong các hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị, đồng nội tệ của Iran là rial tiếp tục rơi tự do. Ngày 28/12, đồng rial đạt mức thấp kỷ lục, được giao dịch ở mức 820.500 rial đổi 1 USD trên thị trường không chính thức, giảm mạnh so với mức 808.500 rial ngày trước đó, theo Bonbast.com.

Lạm phát ở Iran hiện ở mức khoảng 35%, theo số liệu chính thức. Để bảo toàn tài sản, nhiều người dân Iran đã chuyển sang mua USD, vàng, tiền điện tử và các loại ngoại tệ mạnh khác, khiến đồng rial mất giá khoảng 18% kể từ sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11.

Các nhà phân tích cho rằng năm 2025 có thể gắn liền với một số điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nếu Mỹ không quay trở lại thỏa thuận hoặc tiếp tục gia tăng áp lực, Iran có thể đẩy mạnh chương trình hạt nhân của mình hoặc tìm cách thu hút sự hỗ trợ từ các đồng minh như Trung Quốc và Nga.

Cao Phong (theo Timesofisrael, Investing)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: