Israel lần đầu thừa nhận đã giết cựu thủ lĩnh Haniyeh của Hamas ở Iran

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 24/12 đã chính thức thừa nhận rằng lực lượng Israel đứng sau vụ ám sát cựu lãnh đạo Hamas, Ismail Haniyeh, tại Tehran vào tháng 7 năm nay. Đây là lần đầu tiên Israel công khai xác nhận trách nhiệm trong vụ việc này.

Phát biểu tại một sự kiện tại Bộ Quốc phòng, ông Katz nhấn mạnh rằng Israel sẽ tiếp tục hành động cứng rắn chống lại các mối đe dọa từ nhóm Houthi ở Yemen: “Chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ lực lượng Houthi và loại bỏ giới lãnh đạo của họ – giống như cách chúng tôi đã làm với Haniyeh, [Yahya] Sinwar và [Hassan] Nasrallah tại Tehran, Gaza và Lebanon, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự ở Hodeida và Sana’a”.

israel lan dau thua nhan da giet cuu thu linh haniyeh cua hamas o iran hinh 1

Cố lãnh đạo Hamas, Ismail Haniyeh. Ảnh: Joe Catron

Ông Katz tuyên bố rằng bất kỳ ai tấn công Israel sẽ phải chịu trách nhiệm: “Bất cứ ai giơ tay chống lại Israel sẽ bị chúng tôi đáp trả. Tay của họ sẽ bị cắt đứt, và cánh tay dài của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ truy đuổi và trừng phạt họ”.

Haniyeh, người từng là lãnh đạo chính trị của Hamas và được xem là nhân vật đứng đầu các nỗ lực đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đã bị giết vào ngày 31/7 tại một nhà khách ở Tehran. Theo các báo cáo, ông đã bị sát hại bằng một thiết bị nổ được cài trước đó bởi lực lượng Israel.

Trước đó một ngày, Haniyeh đã tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian. Iran và Hamas đã đổ lỗi cho Israel về cái chết của Haniyeh, nhưng đây là lần đầu tiên Israel chính thức xác nhận vai trò của mình.

Ngày 27/9, Israel đã tiêu diệt Hassan Nasrallah, nhà lãnh đạo của Hezbollah, trong một vụ đánh bom tại Beirut. Ngày 16/10, Yahya Sinwar, người kế nhiệm Haniyeh tại Gaza, cũng bị giết hại. Israel cáo buộc Sinwar là người lên kế hoạch cho vụ tấn công Hamas vào ngày 7/10/2023, sự kiện khơi mào cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Hôm thứ Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của Hamas, Tharewat al-Beik, người đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ của Hamas. Người này bị giết cùng một thành viên quan trọng khác khi một tên lửa bắn trúng xe của họ ở Jabilia, phía bắc Gaza. Tuy nhiên, Hamas chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng tại Gaza do một vụ nổ lớn tại kho vũ khí của Hamas ở Beit Hanoun. Các nhà điều tra nghi ngờ kho vũ khí này đã bị kích nổ từ xa bởi các chiến binh Hamas. Theo thống kê của quân đội Israel, số binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc chiến tại Gaza và đối đầu với lực lượng Hezbollah hiện đã lên tới 821 người.

Cao Phong (theo NYT, CBS, ABC)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: