Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, phản hồi mà Iran đưa ra đối với đề xuất trước đó của Mỹ là “hợp lý và hào phóng”, nhấn mạnh Iran chỉ theo đuổi các quyền hợp pháp của mình và các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 11/5, ông Baqaei khẳng định Iran không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào vượt quá quyền lợi hợp pháp của nước này.

Theo ông, đề xuất của Iran tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh tại khu vực, đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, ngăn chặn các hành động “cướp biển” nhằm vào tàu thuyền Iran và giải phóng các tài sản của nước này bị đóng băng nhiều năm ở nước ngoài.

“Yêu cầu của Iran về việc chấm dứt nạn cướp biển nhắm vào các tàu của Iran, yêu cầu trả lại tài sản thuộc về người dân Iran đã bị giữ bất hợp pháp trong nhiều năm tại các ngân hàng nước ngoài do áp lực của Mỹ - liệu đây có phải là những yêu cầu quá đáng?”, ông Baqaei nói.

1404010410300039732451764.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei. Ảnh: Tansim

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, các đề xuất liên quan đến an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz và nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực không thể bị xem là vô trách nhiệm hoặc phi lý.

Ông nhấn mạnh mọi nội dung trong đề xuất của Iran đều nhằm phục vụ lợi ích của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Ông Baqaei đồng thời cáo buộc Mỹ tiếp tục đưa ra các “yêu cầu vô lý”, cho rằng lập trường của Mỹ chịu ảnh hưởng từ Israel.

Bình luận về các cuộc trao đổi hiện nay giữa Iran và Mỹ, ông cho biết ưu tiên trước mắt của Iran là chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz và ngăn chặn các hành động thù địch nhằm vào tàu thuyền.

Theo ông Baqaei, trong giai đoạn hiện nay, Iran không đưa vấn đề chương trình hạt nhân vào các cuộc trao đổi với Mỹ. “Ở giai đoạn này, trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh”, ông nói, đồng thời cho biết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, vật liệu hạt nhân và hoạt động làm giàu uranium của Iran sẽ được thảo luận vào “thời điểm thích hợp”.

Người phát ngôn Iran cũng bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định Iran đã thể hiện vai trò là một “cường quốc có trách nhiệm” trong khu vực và phản đối hành vi bắt nạt.

Ông chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông, cho rằng Mỹ đã góp phần làm gia tăng vòng xoáy bạo lực trong khu vực.

Khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ cũng như nguy cơ Mỹ tiến hành thêm các hành động quân sự, ông Baqaei cho biết Iran sẽ chiến đấu nếu cần thiết nhưng cũng sẵn sàng sử dụng các kênh ngoại giao khi điều đó giúp bảo vệ lợi ích quốc gia.

Xem thêm

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Từ Moscow, Vatican thúc đẩy đối thoại về Ukraine

Từ Moscow, Vatican thúc đẩy đối thoại về Ukraine

(CLO) Trong bối cảnh các kênh tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn gặp nhiều trở ngại, chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher (từ ngày 24-28/8/2026) có thể được xem là một tín hiệu đáng chú ý đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Cỡ chữ bài viết: