Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng ông không hài lòng với phản ứng của Iran và gọi đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được!". Trước đó vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ đã cáo buộc Iran trong một bài đăng khác trên mạng xã hội là "đang chơi trò chơi với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới".
Iran quyết “không khuất phục”
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, phản ứng của Iran bao gồm các yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc bán dầu của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và giải tỏa tài sản bị đóng băng.
Iran trước đó đã gửi phản hồi cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào Chủ nhật. Hãng thông tấn IRNA, dẫn lời một nguồn tin thân cận với vấn đề này, cũng cho biết: "Giai đoạn đàm phán hiện tại chỉ tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực".
Đài phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng cho biết "phản ứng của Iran đối với Mỹ vẫn phù hợp với lập trường trước đây của chúng tôi, bao gồm sẵn sàng tiếp tục lệnh ngừng bắn để đổi lấy việc mở cửa eo biển Hormuz và thúc đẩy các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trong khu vực".
Iran vẫn công khai duy trì lập trường của mình kể từ khi cuộc chiến với Mỹ và Israel nổ ra vào ngày 28/2. "Chúng tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, và nếu có nói về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp tục tuyên bố cứng rắn hôm Chủ nhật.
Mỹ đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc phát động cuộc chiến tại Iran, bao gồm việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, làm giảm khả năng tên lửa của nước này và buộc Iran phải chấm dứt hỗ trợ cho các phong trào vũ trang trong khu vực, chẳng hạn như Hezbollah ở Lebanon.
Iran tuyên bố đáp trả nếu Anh và Pháp đưa tàu chiến đến Hormuz
Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz ngay từ đầu cuộc chiến, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và gây chấn động thị trường tài chính. Trong khi đó, hải quân Mỹ đang phong tỏa các cảng của Iran, đôi khi vô hiệu hóa hoặc chuyển hướng các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng này.
Anh và Pháp cũng đang dẫn đầu các nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, với việc cả hai nước đều cử tàu đến khu vực Trung Đông.
Tuy nhiên, Iran hôm Chủ nhật khẳng định rằng hai quốc gia này sẽ phải đối mặt với "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" nếu họ triển khai tàu chiến đến eo biển Hormuz.
"Chỉ có Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh ở eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy", Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đăng tải trên X.
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Iran trong một cuộc điện đàm rằng tự do hàng hải "không thể thỏa hiệp".
Thêm các vụ tấn công mới ở Vùng Vịnh
Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất ở Vùng Vịnh hôm Chủ nhật cũng đang làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, “hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công hai máy bay không người lái được phóng từ Iran”.
Nước láng giềng Kuwait của Iran cũng báo cáo về một vụ tấn công bất thành, cho biết lực lượng vũ trang của họ đã đối phó với “một số máy bay không người lái thù địch trong không phận Kuwait”.
Bộ quốc phòng Qatar cho biết một tàu chở hàng đến vùng biển của nước này từ Abu Dhabi đã bị máy bay không người lái tấn công ngoài khơi cảng Mesaieed. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm ngay lập tức, nhưng hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin rằng “tàu chở hàng bị tấn công gần bờ biển Qatar đang treo cờ Mỹ”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, người phát ngôn của ủy ban an ninh quốc gia thuộc quốc hội Iran, Ebrahim Rezaei, đã cảnh báo Hoa Kỳ: “Sự kiềm chế của chúng tôi đã chấm dứt kể từ hôm nay… Bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu của chúng tôi sẽ kích hoạt phản ứng mạnh mẽ và quyết đoán của Iran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ”.
Ngày hôm trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu chở dầu của nước này bị tấn công – như trường hợp xảy ra hôm thứ Sáu khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn vào và làm hư hại hai tàu mang cờ Iran ở Vịnh Oman.
Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tướng Ali Abdollahi, chỉ huy quân đội Tehran, cũng đã gặp gỡ Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được “những chỉ thị và hướng dẫn mới để tiếp tục các hoạt động đối phó với kẻ thù”.