Động thái này được kỳ vọng sẽ cải thiện triển vọng phá vỡ thế bế tắc trong những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Sau báo cáo của IRNA, giá dầu thô Brent giao tháng 7 đã giảm 0,4% xuống còn 109,96 USD mỗi thùng, nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng 4,5% sau khi chạm mức 126 USD vào ngày 30/4, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.
Dù các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, Iran vẫn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất bằng cách kích hoạt các hệ thống phòng không và lên kế hoạch phản ứng trên diện rộng nếu bị tấn công.
Các nguồn tin từ Iran đánh giá rằng có thể sẽ có một cuộc tấn công ngắn và cường độ cao từ phía Mỹ, sau đó là một cuộc tấn công từ phía Israel. Một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ, dù hạn chế, cũng sẽ mở đầu cho "các cuộc tấn công lâu dài và đau đớn" vào các vị trí của Mỹ trong khu vực.
Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Iran Majid Mousavi cũng khẳng định: "Chúng ta đã thấy những gì xảy ra với các căn cứ khu vực của các người, chúng ta sẽ thấy điều tương tự xảy ra với các tàu chiến của các người".
Phía Mỹ vẫn chưa công bố các bước đi tiếp theo sau khi Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng với đề xuất trước đó từ Iran. Một trong những kế hoạch quân sự đang được xem xét là sử dụng bộ binh để chiếm giữ một phần eo biển Hormuz nhằm mở lại tuyến đường cho tàu bè thương mại.
Tuy nhiên, ông Trump cũng lặp lại khẳng định rằng Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng giá xăng sẽ "giảm mạnh" ngay khi chiến tranh kết thúc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang kêu gọi các quốc gia đối tác tham gia một liên minh mới mang tên "Cấu trúc Tự do Hàng hải" để bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển.