(CLO) Mưa đen sau các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ gần Tehran làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm độc hại, có thể ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe và môi trường.
(CLO) Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp từ Đức, Pháp và Anh (E3) tại New York vào đầu tuần tới, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA). Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cũng dự kiến tham dự phiên thảo luận.
(CLO) Anh, Pháp và Đức (E3) ngày 28/8 đã kích hoạt quy trình 30 ngày để tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
(CLO) Hôm 19/6, Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích mạnh mẽ thủ đô Tehran của Iran, nhắm vào khu vực gần Lavizan, nơi được cho là có một boong-ke dưới lòng đất mà lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, có thể đang trú ẩn.
(CLO) Hàng nghìn người dân Iran đã đổ ra khỏi thủ đô Tehran trong ngày 16/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sơ tán khẩn cấp giữa lúc căng thẳng leo thang chưa từng có giữa Israel và Iran.
(CLO) Israel khẳng định đã giành quyền kiểm soát không phận thủ đô Tehran sau hàng loạt cuộc không kích, trong khi không quân Iran bị đánh giá là "gần như không tồn tại".
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã kêu gọi mọi người ngay lập tức sơ tán khỏi Tehran, đồng thời sớm rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra ở Canada.
(CLO) Một tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Pakistan đã cam kết sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Israel nếu Israel đánh bom hạt nhân vào Iran.
(CLO) Cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran đã thổi bùng lo ngại toàn cầu về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh khu vực.
(CLO) Ngày 11/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến thăm Iraq trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình với hy vọng củng cố mối quan hệ giữa Tehran và Baghdad.