Vòng tấn công thứ hai của Mỹ trong vòng ba ngày diễn ra sau một tháng tương đối yên tĩnh. Cụ thể, Mỹ đã lần đầu kể từ tháng 7 tấn công trở lại vào Iran hôm Chủ nhật, đồng thời phá hủy 3 tàu chở dầu Iran ở eo biển Hormuz một ngày sau đó. Giá dầu toàn cầu đã tăng hơn 4 đô la một thùng vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong 5 tuần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi các cuộc tấn công hôm thứ Ba là hành động trả đũa cho những nỗ lực của Iran trong việc rải thủy lôi trở lại ở eo biển Hormuz sau khi quân đội Mỹ tuần trước tuyên bố đã dọn sạch, cũng như việc Iran bắn các tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan nhằm đáp trả vụ Mỹ bất ngờ tấn công hôm Chủ nhật nói trên.
Còi báo động lại vang lên ở Jordan hôm thứ Ba, theo đài truyền hình nước này đưa tin. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo hạng nặng vào căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Jordan và "giết chết một số lượng lớn binh sĩ Mỹ".
Lực lượng vũ trang Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đối phó với 13 tên lửa đạn đạo xâm nhập không phận. Họ cho biết 10 tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy, trong khi ba tên lửa rơi xuống các khu vực hẻo lánh, xa các khu dân cư.
Trong cuộc tấn công mới nhất của mình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt tấn công mới nhất của Mỹ đã nhắm vào các mục tiêu của quân đội Iran.
Truyền thông Iran đưa tin về nhiều cuộc tấn công, bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ gần thành phố Ahvaz và tại sân bay dân sự Jiroft ở đông nam Iran. Các vụ nổ cũng được nghe thấy ở cảng Chabahar, thành phố Bandar Abbas trên eo biển Hormuz và ở Asaluyeh, một trung tâm khí đốt quan trọng trên bờ biển vùng Vịnh.
Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm của Iran, nằm ở phía bắc eo biển Hormuz.
Trong diễn biến mới nhất, vào cuối ngày thứ Ba, CENTCOM tuyên bố đã phá hủy thêm 5 tàu chở dầu của Iran sau khi Tehran hai lần cố gắng tấn công một tàu chiến Mỹ bằng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây, đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc xung đột.
CENTCOM cho biết các thủy thủ đoàn tàu chở dầu đã được thông báo rời khỏi tàu trước khi lực lượng Mỹ tấn công. Năm tàu bị tấn công được xác định là Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco và Derya. Chúng bị tấn công ở Vịnh Oman và gần đảo Kharg, trung tâm của phần lớn cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Iran.