(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Jordan vào ngày 29/3 trong khuôn khổ chuyến công du nhằm thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng tại Vùng Vịnh.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành Halal…
(CLO) Trong 30 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, có những đội mới lần đầu được góp mặt như Jordan, Uzbekistan và Cape Verde. Vậy có thể kỳ vọng gì ở những “tân binh” này hay việc mở rộng lên 48 đội chỉ “pha loãng” chất lượng World Cup?
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân dân sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.
(CLO) Chiều 12/11, ngay sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.
(CLO) Ngày 19/9, Israel đã đóng cửa khẩu Allenby, tuyến đường giao thương quan trọng giữa Bờ Tây và Jordan, sau vụ tấn công khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng.
(CLO) Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, đã đến thăm Amman để hội đàm với Quốc vương Jordan, Abdullah II, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ tấn công của Israel vào Doha.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Vua Jordan Abdullah tiếp tục nỗ lực cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza khi các nhà hòa giải cấp cao sẽ tiếp tục công việc vào thứ Ba (13/2) về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas.
(CLO) Vào thứ Sáu (2/2), Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào hơn 85 mục tiêu của các phiến quân và dân quân tại Iraq và Syria, nhằm trả đũa cho cuộc tấn công chết người giết chết 3 lính Mỹ và làm bị thương khoảng 40 người khác tại một căn cứ của họ ở Jordan.
(CLO) Một lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq cho biết sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tiến hành cuộc đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan vào tuần trước.
(CLO) Ba lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một máy bay không người lái tấn công tiền đồn quân sự ở Jordan, được gọi là Tháp 22, vào Chủ nhật (28/1). Địa điểm này chỉ là một trong nhiều căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Hai (29/1) tuyên bố, Mỹ sẽ quyết bảo vệ quân đội của mình sau vụ phiến quân tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan, song chính quyền Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh không muốn gây chiến Iran.
(CLO) Ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria, theo Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ cho biết vào Chủ nhật (28/1).
(CLO) Israel đã tăng cường tấn công trở lại khắp các khu vực của Gaza vào thứ Tư (17/1), thậm chí còn bị cáo buộc đã pháo kích vào một bệnh viện dã chiến của Jordan tại thành phố Khan Younis.
(CLO) Jordan đã đề nghị Mỹ triển khai các hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới vào thời điểm căng thẳng và xung đột trong khu vực gia tăng.
(CLO) Quân đội Jordan hôm thứ Hai (24/7) cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái vận chuyển ma túy từ Syria vào khu vực biên giới phía bắc nước này.
(CLO) Trong trận đấu sớm ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Jordan đã hứng chịu thất bại thảm với tỷ số 0-1 trước Australia. Kết quả này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có vé lọt vào vòng đấu thứ 3 World Cup.