Trong tuyên bố hôm thứ Bảy (5/9), quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ đã tránh được nhiều cuộc tấn công của Iran ở vùng biển trong khu vực, nhưng không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Thời điểm các tên lửa của Iran được phóng đi vẫn chưa rõ.
Đáp lại, Mỹ cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào ba tàu chở dầu của Iran. Thông cáo cho biết hai tàu chở dầu của Iran đã bị "vô hiệu hóa vĩnh viễn" và chiếc thứ ba, không chở hàng, cũng đã bị phá hủy.
Phía Mỹ đã chia sẻ đoạn video về các cuộc tấn công trên mạng xã hội, đồng thời nêu chi tiết rằng họ tấn công tàu chở dầu M/T Downy ở ngoài khơi đảo Kharg và tàu M/T Stark 1 gần Jask, phía đông eo biển Hormuz. Trong khi đó, chiếc tàu dầu nhưng không chở hàng còn lại bị trúng đạn ở Vịnh Oman có tên là M/T Kylo.
Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết bốn tên lửa của Mỹ đã bắn trúng một tàu chở dầu cách đảo Kharg khoảng 6 dặm, nơi có một cảng xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của nước này. Bản tin cũng đề cập về việc hai tàu chở dầu khác bị tấn công, cho biết thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.
Người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran sau đó cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn nếu Washington tiếp tục can thiệp vào hoạt động vận chuyển hàng hải của nước này, theo đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin.
Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc tấn công là tội ác chiến tranh và cho rằng hậu quả của việc Mỹ tiếp tục gây hấn, bao gồm cả "chiến tranh kinh tế", sẽ thuộc về Washington và các đồng minh của họ.
Việc Iran nhắm mục tiêu vào một tàu sân bay của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo “cho thấy Tehran ngày càng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro mà trước đây họ tìm cách tránh, bao gồm cả việc trực tiếp đe dọa một số tài sản quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực”, Danny Citrinowicz, một chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel, cho biết.