Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ mà không cần điều kiện

(CLO) Người phát ngôn chính phủ Iran nói rằng, Teheran sẵn sàng đàm phán trao đổi mọi tù nhân với Mỹ vì lo ngại virus Corona có thể khiến các tù nhân Iran ở Mỹ gặp nguy hiểm.
Người phát ngôn chính phủ Iran khẳng định Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ mà không cần điều kiện - Ảnh: AFP

Người phát ngôn chính phủ Iran khẳng định Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ mà không cần điều kiện - Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã chuẩn bị để thảo luận về vấn đề này mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, nhưng người Mỹ vẫn chưa trả lời", ông Ali Rabiei phát biểu trên tờ Khabar Online hôm Chủ nhật.

"Chúng tôi cho rằng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đang đe dọa đến mạng sống của công dân Iran trong các nhà tù Mỹ. Chính phủ Mỹ vẫn thường ưu tiên đến mạng sống hơn vấn đề chính trị".

Người phát ngôn chính phủ Iran cũng cho biết, Tehran coi Washington phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của các tù nhân Iran, đồng thời nói thêm rằng "dường như Mỹ đã sẵn sàng để chấm dứt tình hình".

Ông Rabiei không nói rõ cụ thể về các mục tiêu tù nhân sẽ trao đổi, nhưng truyền thông Iran trong những tháng gần đây cho biết, có một số người Iran đang bị Mỹ giam giữ, bao gồm cả Sirous Asgari, giáo sư đại học 60 tuổi.

Tuần trước, các quan chức Mỹ cho biết họ đang đạt được tiến bộ trong nỗ lực bảo đảm việc thả Michael White, một cựu chiến binh Hải quân bị giam giữ ở Iran. Nhưng họ đang đẩy các đề xuất về phía Iran cho một cuộc trao đổi này.

Trao đổi tù nhân, hợp tác hiếm hoi giữa Iran và Mỹ

Hiện Mỹ là quốc gia có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 1,34 triệu người được báo cáo dương tính với với virus Corona. Số người chết của nước này cũng lên hơn 80.000 người, trong đó có ít nhất 1 tù nhân người nhập cư chết vì Covid-19 vào tuần trước.

Trong khi đó, Iran là “ổ dịch” được ghi nhận nguy hiểm nhất tại Trung Đông với hơn 107.000 ca nhiễm và 6.640 ca tử vong. Cách đây ít lâu, chính phủ Iran đã buộc phải thả 85.000 tù nhân khỏi các nhà tù để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Trong một hành động hợp tác hiếm hoi, hai nước đã trao đổi tù nhân vào cuối năm 2019, giữa sinh viên Xiyue Wang bị Iran giam giữ ba năm vì tội gián điệp, và nhà nghiên cứu tế bào gốc Iran Massoud Soleimani bị buộc tội vì vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Việc trao đổi tù nhân được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái do chính phủ Thụy Sĩ làm bên trung gian.

"Không cần một nước thứ ba làm trung gian giữa Iran và Mỹ để trao đổi tù nhân", Rabiei nói hôm Chủ nhật.

Căng thẳng Mỹ-Iran đã leo thang kể từ năm 2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt, được đàm phán giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Kể từ đó, Washington đã tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran như một phần của chiến dịch "áp lực tối đa", nhằm buộc các quan chức Iran quay trở lại bàn đàm phán, để thảo luận về một thỏa thuận mới, cũng bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Các biện pháp trừng phạt về tài chính đã làm tê liệt nền kinh tế của Iran, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào tháng 11 năm ngoái, nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ các cuộc đàm phán mới với Washington cho đến khi Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: