Iran từ bỏ mọi thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hạt nhân mới nhất

Chủ nhật, 05/12/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Iran từ bỏ mọi thỏa hiệp nào mà họ đã thực hiện trong các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc lớn, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Quan chức giấu tên cho biết lập trường của Tehran trong các cuộc đàm phán đầu tiên trong hơn 5 tháng như vậy đã làm thất vọng không chỉ Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu mà còn cả Trung Quốc và Nga, những bên có thiện cảm hơn với Iran trong lịch sử.

iran tu bo moi thoa hiep trong cac cuoc dam phan hat nhan moi nhat hinh 1

Quốc kỳ Irani trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo ngày 23 tháng 5 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Leonhard Foeger

Trong khi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn muốn khôi phục thỏa thuận, quan chức này nói với các phóng viên rằng thời gian không còn nhiều.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc cứu vãn thỏa thuận đã diễn ra vào thứ Sáu (4/12) tại Vienna, khi các quan chức châu Âu cũng bày tỏ sự thất vọng trước các yêu cầu sâu rộng của chính phủ theo đường lối cứng rắn của Iran.

Các cuộc đàm phán mới nhất là cuộc đàm phán đầu tiên với các đại biểu do Tổng thống chống phương Tây của Iran Ebrahim Raisi, người được bầu vào tháng 6 và chính phủ đã nói rằng cần thời gian để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới sau sáu vòng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Iran đã sử dụng thời gian để tăng tốc chương trình hạt nhân của mình theo những cách "khiêu khích" và để ngăn cản cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Tehran đã gây áp lực cho Washington, lưu ý rằng Tổng thống khi đó là Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến Iran bắt đầu vi phạm các hạn chế hạt nhân bắt đầu từ năm 2019.

Thỏa thuận năm 2015 đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với các hoạt động làm giàu uranium của Iran, kéo dài thời gian cần thiết để sản xuất đủ nguyên liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân, nếu họ muốn, lên ít nhất một năm từ khoảng hai đến ba tháng.

Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nói rằng họ chỉ muốn làm chủ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Quan chức Mỹ cho biết ông không biết khi nào vòng đàm phán tiếp theo sẽ nối lại và cho biết ngày này ít quan trọng hơn sự sẵn lòng đàm phán của Iran.

Mai Anh (theo reuters)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h