Iran tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên ‘sự hiện diện của Mỹ’ ở Vùng Vịnh

Thứ ba, 26/05/2020 07:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố rằng, "kỷ nguyên của sự hiện diện của Hoa Kỳ" ở Vịnh Ba Tư sắp kết thúc và nhấn mạnh Iran và các quốc gia khu vực có khả năng đảm bảo an ninh cho Vùng Vịnh, do đó sự hiện diện của Mỹ không còn cần thiết.

Iran tuyên bố 'kỷ nguyên sự hiện diện của Mỹ tại Vùng Vịnh

Iran tuyên bố 'kỷ nguyên sự hiện diện của Mỹ tại Vùng Vịnh" sắp kết thúc khi các quốc gia trong khu vực có thể tự bảo đảm anh ninh - Ảnh:

"Các quốc gia trong khu vực có thể tự tạo ra an ninh bền vững trong khu vực thông qua sức mạnh tổng hợp và không có Mỹ", Tướng Yadollah Javani nói.

Phó chỉ huy IRGC tiếp tục lưu ý rằng, Hoa Kỳ không còn có thể được coi là hùng mạnh như trước đây, trong khi Iran đã cải thiện đáng kể vị thế và sức mạnh khu vực.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thiết lập là một cường quốc khu vực và đang trở thành một cường quốc toàn cầu. Ngày nay, Mỹ không còn hùng mạnh như quá khứ và không thể áp đặt ý chí của mình lên người khác", ông nói thêm.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi các lực lượng hải quân và hàng hải Hoa Kỳ tiến hành một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Ba Tư vào tuần trước từ ngày 19/5 đến ngày 21/5.

Chính quyền Washington đã phớt lờ nhiều cuộc biểu tình của Tehran chống lại các cuộc tập trận như vậy và thay vào đó cảnh báo các tàu Iran không đến gần tàu chiến của họ.

Tháng trước, một số tàu cao tốc của Iran đã cố tình "quấy rối" các tàu khu trục Mỹ, dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ nhấn chìm chúng nếu tình huống như vậy xảy ra một lần nữa.

Hiện mối quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn đang rất căng thẳng khi hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về phía nhau.

Tuần trước, Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ “trục xuất Mỹ” khỏi Iraq và Syria bằng mọi cách.  

Ngay sau đó xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào Vùng xanh của Baghdad, nơi có sự hiện diện của khu ngoại giao và đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, không có thông báo về thương vong nào.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h