Iran tuyên bố không bí mật làm giàu uranium

(CLO) Iran tuyên bố họ không có chương trình làm giàu uranium bí mật, trong bối cảnh mời các nhà báo đến Tehran dự một hội nghị tại nước này.

Phát biểu với báo chí tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói: "Không có hoạt động làm giàu hạt nhân nào không được khai báo ở Iran. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự bảo hộ và giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)".

Tuyên bố này được diễn giải như một dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của mình, vốn là điểm tranh cãi lớn giữa Tehran và các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh chụp màn hình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau các báo cáo của Washington Post và The New York Times khẳng định Iran đang xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới gần Natanz, nơi các cơ sở làm giàu và lưu trữ hiện có đã bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ hồi tháng 6.

Lo ngại của Israel và Mỹ rằng Iran đang sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để sản xuất uranium cấp độ vũ khí đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 năm nay, khi cả hai nước tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào một số cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Araghchi nói: "Hiện tại không có hoạt động làm giàu nào cả vì các cơ sở, các cơ sở làm giàu của chúng tôi, đã bị tấn công".

Khi được hỏi về điều kiện để Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ và các bên khác, ông Araghchi nói thông điệp của Iran về chương trình hạt nhân vẫn "rõ ràng".

"Quyền làm giàu uranium của Iran, cho mục đích sử dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân, bao gồm cả việc làm giàu, là không thể phủ nhận", Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố.

Ông Araghchi nói với các nhà báo tại hội nghị rằng cách tiếp cận của Mỹ không cho thấy Washington đã sẵn sàng cho "các cuộc đàm phán bình đẳng, công bằng để đạt được lợi ích chung".

"Những gì chúng tôi thấy từ người Mỹ cho đến nay thực sự là một nỗ lực để áp đặt các yêu cầu của họ, vốn là những yêu cầu tối đa và quá mức", ông nói. "Chúng tôi không thấy có cơ hội nào cho đối thoại trước những yêu cầu như vậy".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: