Iran tuyên bố phá hủy hệ thống tên lửa HIMARS giá 5 triệu USD của Mỹ tại Kuwait

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy các bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp khu vực.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency đăng tải, IRGC cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa đất đối đất của Mỹ trong một "chiến dịch máy bay không người lái chính xác".

Thông cáo cho biết các bệ phóng và các cụm tên lửa đi kèm "chuẩn bị bắn về phía Iran thì bị phá hủy".

Phía Iran cũng dẫn các báo cáo không chính thức cho rằng ba sĩ quan Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong chiến dịch này. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố về thương vong này trên mạng xã hội X. Chính quyền Kuwait hiện chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Iran.

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-8-83-_himars_-_missile_launched.jpg
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất có giá xuất xưởng gần 5 triệu USD. Ảnh: Quân đội Mỹ

Theo tuyên bố của Iran, tên lửa HIMARS tầm ngắn của Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm dọc theo bờ biển phía nam của Iran trong các cuộc tấn công gần đây và trong suốt chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel, bắt đầu từ tháng 2/2026.

Cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực diễn ra nhằm đáp trả chiến dịch không kích quy mô lớn mới nhất của Washington nhắm vào Tehran.

Trong cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, CENTCOM cho biết hơn 300 mục tiêu quân sự của Iran đã bị tấn công trong ba đợt, bao gồm các hệ thống giám sát ven biển, cơ sở hậu cần, mạng lưới thông tin liên lạc, địa điểm phóng tên lửa, năng lực máy bay không người lái và tài sản hải quân.

Video đợt không kích mới nhất của Mỹ vào Iran. Nguồn: CENTCOM

Trước đó, Kuwait cho biết ba trạm kiểm soát biên giới trên bộ ở phía bắc nước này và một giàn khoan ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait (KOC) vận hành đã bị tấn công, gây thiệt hại về vật chất và làm bị thương một công nhân, nhưng không nêu rõ bên nào đứng sau các cuộc tấn công.

HIMARS là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất. Được đặt trên khung gầm xe tải bọc thép, HIMARS nổi bật với khả năng cơ động. Hệ thống này sử dụng các loại đạn dẫn đường có tầm bắn từ 90 km với đạn GMLRS thông thường đến 300 km nếu trang bị tên lửa chiến thuật ATACMS.

Mức giá của một bệ phóng đơn lẻ cho quân đội Mỹ dao động xấp xỉ 5 triệu USD. Tuy nhiên, giá xuất khẩu cho các đối tác quốc tế thường rơi vào khoảng 19 - 21 triệu USD mỗi bệ phóng. Bên cạnh đó, mỗi quả đạn tên lửa GMLRS có giá khoảng 168.000 USD.

Xem thêm

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

(CLO) Vào lúc 12:15 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi tên lửa Trường Chinh 10B thế hệ mới thực hiện thành công chuyến bay từ bãi phóng thương mại tại Hải Nam.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Cỡ chữ bài viết: