Mỹ phát động các cuộc tấn công mới vào Iran khi căng thẳng tái bùng phát

(CLO) Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cuối ngày 12/7 cho biết lực lượng của họ đã phát động một vòng tấn công mới nhằm vào Iran.

"Vào lúc 5 giờ chiều giờ miền Đông hôm nay, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công các tàu thuyền dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz", CENTCOM tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ.

CENTCOM cho biết thêm rằng chiến dịch này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump "nhằm buộc lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm".

Làn sóng tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran đang diễn ra với quy mô lớn. Nguồn: X/RT

Diễn biến căng thẳng mới nhất diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vào rạng sáng 12/7 rằng eo biển Hormuz một lần nữa bị đóng cửa sau hành động quân sự của Mỹ.

IRGC cho biết hai tàu đã bị tấn công vì chọn tuyến đường phía nam gần Oman, thay vì tuyến đường phía bắc do Iran chỉ định.

Iran cũng cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar và Oman, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ.

fba30ce1-e95f-4f12-80b4-dcd4516c6d5b-1783839422953.jpg
Hình ảnh chụp màn hình từ video được phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2026 cho thấy một quả đạn được bắn ra trong đợt tấn công thứ ba nhằm vào Iran theo thông báo của Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM). Ảnh: CENTCOM

Diễn biến leo thang gần đây đã làm giảm thêm triển vọng về một bước đột phá ngoại giao, khi các cuộc đàm phán ngày càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự vẫn tiếp diễn.

CENTCOM cho biết hơn 300 mục tiêu quân sự đã bị tấn công trong ba đợt, bao gồm các hệ thống giám sát ven biển, cơ sở hậu cần, mạng lưới thông tin liên lạc, địa điểm phóng tên lửa, năng lực máy bay không người lái và tài sản hải quân. Washington khẳng định không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Các cuộc tấn công tập trung mạnh vào tỉnh Hormozgan phía nam Iran, bao gồm thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas, cũng như Siri, đảo Qeshm và Jask, những khu vực nhìn ra eo biển Hormuz.

Tehran cho biết các cơ sở cảng biển, cơ sở hạ tầng đánh bắt cá, các địa điểm kiểm soát bờ biển và hệ thống phòng không nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, kèm theo báo cáo về thương vong quân sự và dân sự.

Các cuộc tấn công của Mỹ cũng nhắm vào các địa điểm ở tỉnh Bushehr, trong đó có một cuộc tấn công rơi gần khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Các quan chức Iran cho biết cơ sở này không bị hư hại.

Xem thêm

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

(CLO) Ngày 12/7, Hàn Quốc lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất kể từ khi nước này áp dụng hệ thống cảnh báo mới, sau khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tăng lên gần 40 độ C.

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

(CLO) Vào lúc 12:15 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi tên lửa Trường Chinh 10B thế hệ mới thực hiện thành công chuyến bay từ bãi phóng thương mại tại Hải Nam.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Cỡ chữ bài viết: