Iran tuyên bố 'tình trạng sẵn sàng chiến tranh' giữa căng thẳng với Mỹ

(CLO) Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref hôm 29/1 tuyên bố nước này đang trong "tình trạng sẵn sàng chiến tranh" trước những mối đe dọa từ Mỹ.

Trong một cuộc họp cấp cao tại Tehran, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref tuyên bố nước này đã áp dụng tư thế thời chiến và thực hiện kế hoạch kinh tế thời chiến, nhưng khẳng định Iran sẽ không phải là bên khởi xướng bất kỳ cuộc xung đột nào.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo một "hạm đội" khổng lồ của Mỹ đang tiến về Iran, yêu cầu đàm phán ngay lập tức và làm dấy lên nhiều đồn đoán về một cuộc đối đầu quân sự sắp xảy ra.

iran.jpg
Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref. Ảnh: AA

Trình bày lập trường chính thức của Iran, Phó Tổng thống Aref tuyên bố: "Chiến lược của chúng tôi là không bao giờ chủ động gây chiến, nhưng nếu chiến tranh bị áp đặt, chúng tôi sẽ tự vệ, và kết cục của chiến tranh sẽ không nằm trong tay kẻ thù".

Ông đề cập đến sự thất bại của các nỗ lực ngoại giao trước đây, chỉ ra rằng Mỹ đã tấn công Iran khi một vòng đàm phán đang diễn ra. Ông Aref yêu cầu những đảm bảo chắc chắn rằng Washington không sử dụng ngoại giao như một vỏ bọc cho hành động quân sự.

Ông kết luận: "Nếu chúng tôi được đảm bảo rằng họ đang tìm kiếm các cuộc đàm phán thực sự chứ không phải sử dụng đàm phán như một vỏ bọc cho những hành động xấu xa hơn, thì chúng tôi sẽ đàm phán".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf gần đây đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng Iran sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không đàm phán dưới bóng đen của chiến tranh và các mối đe dọa.

Cuộc khủng hoảng hiện nay diễn ra trong bối cảnh sau cuộc chiến tranh kéo dài 12 ngày năm ngoái giữa Iran và Israel và việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời liên tục tăng cường lực lượng quân sự ở Vịnh Ba Tư.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực ngoại giao đầy rủi ro này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến ​​sẽ thăm Ankara, nhấn mạnh vai trò then chốt của Thổ Nhĩ Kỳ như một nhân tố ổn định khu vực, có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa các bên đối địch.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: