Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết hôm 26/1, tàu sân bay cùng các tàu khu trục đi kèm hiện đang hoạt động tại đây nhằm mục đích "thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực".
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang gửi một 'hạm đội khổng lồ' tới khu vực này "để phòng ngừa". Ngoài tàu sân bay, Lầu Năm Góc cũng đang điều động thêm các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không để củng cố lực lượng.
Sự hiện diện của hải quân Mỹ được ghi nhận sau khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình tại Iran. Phía Mỹ từng đe dọa sẽ can thiệp nếu Iran tiếp tục trấn áp người biểu tình, trong khi Tehran cáo buộc các cuộc bất ổn này do các tác nhân liên quan đến Mỹ và Israel điều khiển.
Quân đội Mỹ cũng thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận trong khu vực nhằm chứng minh khả năng triển khai và duy trì sức mạnh chiến đấu của không quân.
Phản ứng trước sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định vào ngày 26/1 rằng nước này rất tự tin vào khả năng của chính mình.
Ông nhấn mạnh: "Sự xuất hiện của một chiến hạm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm và sự nghiêm túc của Iran trong việc bảo vệ dân tộc Iran". Iran cũng đưa ra lời cảnh báo về một 'phản ứng toàn diện và khiến đối phương phải hối hận đối với bất kỳ hành động xâm lược nào' và tuyên bố sẽ xem mọi cuộc tấn công là một cuộc chiến tranh tổng lực.
Đồng minh của Tehran là lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng tuyên bố sẽ không đứng ngoài cuộc nếu xung đột xảy ra. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 26/1, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ là đòn tấn công vào Hezbollah và sẽ khiến cả khu vực bùng cháy.
Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhắm vào Iran.